Tổng thống Pháp Jacques Chirac và thủ tướng Đức Gerhard Schroeder đã họp mặt tại Paris.

Các lãnh tụ của Đức và Pháp đã dành ba giờ đồng hồ để thảo luận về những ảnh hưởng của các vụ đánh bom Madrid và ý nghĩa của việc thay đổi chính phủ tại Tây Ban Nha đối với Châu Âu.

Ông Jaques Chirac đã có một mối quan hệ nổi tiếng là gai góc với cựu thủ tướng Tây Ban Nha Jose Maria Aznar, và rõ ràng là nay người Pháp đang hy vọng rằng “Châu Âu cũ” đã lấy lại được một cựu đồng minh với sự thay thế ông Aznar bằng một gương mặt khác.

Cả ông Chirac và ông Gerhard Schroeder đều nói đang sẵn sàng hợp tác với chính phủ mới của Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha cũng nắm giữ chìa khóa cho thỏa thuận về hiến pháp Châu Âu, điều mà cả Pháp và Đức nói muốn đạt được sự nhất trí vào cuối năm nay.

Cả hai vị lãnh tụ đều bày tỏ một cách rõ ràng rằng Châu Âu cũng phải hợp lại với nhau trong cuộc chiến chống khủng bố, với việc ông Chirac bình luận rằng thậm chí ngay cả Pháp cũng không phải là miễn nhiễm khỏi bị tấn công.

Đó có thể là một lời bóng gió nhắc tới những mối đe dọa đối mà một nhóm Hồi giáo gửi tới cho một tờ báo của Pháp, đe dọa rằng họ đang thực sự tìm cách tấn công nước Pháp. (BBC)