Ông Putin dành được 71% tổng số phiếu bầu. Đối thủ mạnh nhất của ông thua ông đến 60% số phiếu.

Gần 50 triệu dân Nga đã đặt niềm tin ở ông.

Nhiều người trong số họ xem ông là một lãnh đạo tốt-người đã đem lại an ninh, trật tự và ổn định cho nước Nga.

Nhưng khi tổng thống Nga bắt đầu nhiệm kì hai của mình tại văn phòng, người dân Nga chú tâm về các chính sách của ông Putin hơn là cá tính của ông.

Họ đợi xem ông sẽ dẫn dắt nước Nga đi về hướng nào.

Ông Putin đã hứa hẹn là sẽ biến ổn định thành thịnh vượng.

Để đạt được điều đó, ông hứa sẽ canh tân kinh tế tự do, dù ông cũng cảnh báo là một số các chính sách này sẽ không được ưa chuộng.

Nhưng một nền kinh tế tự do không có nghĩa là xã hội cũng sẽ phải tự do.

Khó mà thấy điện Kremlin sẽ thả lỏng giới truyền thông, các hệ thống chính trị và luật pháp, hay là các vấn đề tầm cỡ khác. (theo BBC)