17 tấn táo đỏ ở tiểu bang Washington đã mang vị ngọt mát tới đất nước vùng Carribé oi bức hôm qua, lần đầu kể từ 40 năm về trước. Ðây là đợt nhập khẩu lương thực mới nhất từ Mỹ. Tổng trị giá của chuyến hàng là 20.000 USD.

“Thị trường Cuba đầy tiềm năng là một môi trường đầu tư rất tốt”, Rebecca J. Baerveldt, Giám đốc phụ trách tiếp thị quốc tế của ủy ban Táo Washington, đánh giá.

Ủy ban này đã nhận được từ Chính phủ Mỹ giấy phép xuất khẩu táo (15 đợt) sang Cuba trong thời gian tới.

Cuba đồng ý mua lương thực của Mỹ từ tháng 11 năm ngoái, sau khi đất nước bị cơn bão lớn Michelle tàn phá nặng nề. Trước đó, chính phủ của Chủ tịch Castro từ chối mua lương thực từ Mỹ, mặc dầu một điều luật năm 2000 của Mỹ đã cho phép điều này.

Ðiều luật đó có thể được coi là trường hợp ngoại lệ trong lệnh cấm vận kinh tế đã kéo dài hơn 40 năm qua, theo đó, tất cả các hoạt động giao thương với Cuba đều bị cấm. Cuba đã mua hoặc xác nhận sẽ mua 650.000 tấn lương thực trị giá 102 triệu USD từ Mỹ.