Ông Guy Philippe, lãnh đạo phiến quân Haiti ra lệnh các tay súng hạ vũ khí. Ông nói ông quyết định như vậy sau khi lực lượng an ninh quốc tế cam kết đảm bảo an ninh cho công chúng.

Phóng viên BBC tại Haiti nói rằng lính Mỹ đang tăng cường sự hiện diện để ổn định trật tự sau khi cựu tổng thống Jean-Bertrand Aristide rời nước này vào hôm Chủ nhật.

Ngày càng có thêm thủy quân lục chiến Mỹ tuần tiễu tại thủ đô Port-au-Prince và các đồ cứu trợ bắt đầu được chuyển tới.

Cứu trợ cấp bách

Một phi cơ của cơ quan bảo trợ nhi đồng của LHQ (UNICEF) đã tới Haiti vào hôm qua và chở 30 tấn thuốc men.

Được biết tình hình đặc biệt tồi tệ tại phía bắc nơi phiến phiến quân nắm quyền kiểm soát trong nhiều tuần qua.

Người phát ngôn Unicef nói rằng "có những khu vực chúng tôi đã không được tiếp cần trong nhiều tháng" bởi lũ lụt và sau đó là khủng hoảng chính trị.

Oxfam ước tính có ít nhất 80,000 người tại Port-de-Paix và 60,000 người tại Cap Haitien không có nước sạch.

Các nhân viên cứu hộ cảnh báo rằng an ninh phải được vãn hồi nhằm đảm bảo phân phát đồ cứu trợ hiện đang là nhu cầu khẩn thiết.

Ông Philippe, lãnh đạo phiến quân, chấp nhận ra lệnh giải giới sau khi được đảm bảo rằng lính Mỹ đóng tại Haiti sẽ bảo đảm an ninh cho dân chúng tại nước này.

Thủy quân lục chiến Mỹ đang nắm các cứ điểm quan trọng bao gồm sân bay, cảng và phủ tổng thống, thế nhưng sứ mệnh của họ nay mở rộng ra để bảo vệ người dân Haiti khỏi các cuộc tấn công trả đũa giữa các phe nhóm.(BBC)