Chính quyền lâm thời của Iraq yêu cầu các quốc gia và tổ chức cấp viện giải ngân khẩn cấp 4 tỷ đô la cho các dự án ưu tiên tái thiết đất nước đã bị tàn phá vì chiến tranh.

"Nhu cầu của chúng tôi rất lớn và rất khẩn cấp", Bộ trưởng kế hoạch Iraq, ông Mehdi al-Hafidh, tuyên bố tại hội nghị cấp viện nhóm họp ở Abu Dhabi.

Hội nghị này đang nghiên cứu về phương thức sử dụng những hứa hẹn viện trợ lên đến 33 tỷ đô la đưa ra từ hồi năm ngoái.

Ngân Hàng Thế Giới đang khuyến cáo là có "nguy cơ rất lớn" những ngân khoản này bị sử dụng sai gây ảnh hưởng xấu cho tương lai của nền kinh tế Iraq.

Hội nghị gồm đại biểu từ 40 quốc gia và tổ chức, kể cả Ngân Hàng Thế Giới, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, và Liên Hiệp Quốc.

Mục tiêu của hội nghị là để làm rõ về những đóng góp lên đến 33 tỷ đô la được hứa hẹn ở hội nghị Madrid hồi tháng 10 năm ngoái. Có lúc người ta dự trù Iraq cần đến 54 tỷ đô la.

"Đã đến lúc người ta thực hiện những hứa hẹn đưa ra ở Madrid", ông Hafidh được thông tấn xã AFP dẫn lời.

Nhưng một viên chức của Ngân Hàng Thế Giới, ông John Speakman, nói Iraq sẽ chỉ nhận được khoảng 500 triệu cho đến hạn kỳ chuyển quyền cho người Iraq vào tháng 6 này.

Ông Speakman nói cần phải có những luật lệ rõ ràng về công chi để tránh tham nhũng. (bbc)