Bom đặt trên xe hơi nổ tại khu vực có nhiều người Kurd.

Hãng thông tấn AFP đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Donald Rumsfeld tới Baghdad sau thời điểm xảy ra vụ nổ không lâu.

Phóng viên BBC nói rằng vụ tấn công này rõ ràng nhắm vào cảnh sát Iraq bởi không có lính Mỹ tại đó khi vụ nổ xảy ra.

Giới phân tích quân sự nói rằng các vụ tấn công này là để gây thiệt hại cho các sỹ quan an ninh Iraq hợp tác với việc các lực lượng do Hoa Kỳ dẫn đầu chiếm đóng Iraq.

Hơn 300 cảnh sát Iraq đã bị giết hại kể từ khi lực lượng cảnh sát thời hậu cựu tổng thống Saddam Hussein được thành lập.

Vụ nổ mới nhất xảy ra khoảng 8 giờ sáng giờ địa phương và đã gây hỗn loạn lớn.

Cảnh sát chưa xác định số người bị giết hại hoặc bị thương nhưng các tài xế xe cứu thương nói với các hãng thông tấn có ít nhất sáu người chết.

Kirkuk là thành phố lớn thứ tư tại Iraq và là tâm điểm của các mỏ dầu phía Bắc của Iraq.

Vào hôm 01 tháng Hai đã xảy ra vụ đánh bom kép tại thành phố Irbil nơi có trụ sở đảng chính trị của người Kurd làm hơn 100 người thiệt mạng.(BBC)