Có đến 20 ngàn người kéo về các con đường ở thủ đô Tirana của Albania biểu tình đòi thủ tướng Fatos Nano từ chức.

Phe lãnh đạo đối lập tổ chức cuộc biểu tình cáo buộc ông thủ tướng là tham nhũng, sửa đổi kết quả bầu cử và thất bại trong việc khắc phục các vấn đề kinh tế của đất nước.

Đám đông tụ tập ở quảng trường trung tâm được tin là đám biểu tình lớn nhất trong vòng 7 năm trở lại đây.

Họ tuần hành qua các tòa nhà chính của chính phủ, nơi có cảnh sát và lính vũ trang đứng bảo vệ.

Ngành an ninh sợ sẽ tái diễn vụ bạo động với một đoàn biểu tình hồi hai tuần trước, khi những ngườu tuần hành tìm cách xông vào tòa nhà.

Thế nhưng cuộc biểu tình lần này diễn ra trong an bình.

Lãnh đạo của phe đối lập chính, tức là cựu tổng thống Sali Berisha nói với đám đông mục đích của họ là hạ bệ thủ tướng bằng biện pháp hòa bình.

Trong một phỏng vấn dành cho BBC, ông Berisha nói đoàn biểu tình sẽ tiếp tục càng lúc càng nhiều cho đến khi đạt mục đích.

Ông nói muốn có bầu cử trước hạn trước cuối năm nay.

Chiến dịch của phe đối lập đã kết gắn với sự bất mãn của dân chúng trước chính phủ.

Người ta càng lúc càng thêm tức giận trước mức tăng quá nhanh của tiền điện thoại và tiền điện, đi cùng với thất nghiệp ngày càng nhiều.

Tuy nhiên vị thủ tướng không chịu từ chức và phủ nhận mọi cáo buộc mà phe đối lập nhằm vào ông.

Ông ta tuyên bố mục tiêu của đoàn biểu tình chẳng qua chỉ là hành động đưa ông Berisha trở lại quyền lực mà thôi.(BBC)