Ít nhất 20 người bị thương trong một cuộc tuần hành ở thủ đô Haiti khi dân quân thân tổng thống tấn công người biểu tình.

Khoảng 500 sinh viên biểu tình chống tổng thống Jean-Bertrand Aristide bị các băng nhóm vũ trang tấn công.

Phóng viên BBC Claire Marshall nói cảnh sát chứng kiến vụ tấn công nhưng có vẻ không muốn ngăn chặn.

Các nhà ngoại giao nước ngoài đang chuẩn bị kế hoạch để ngăn cuộc xung đột lan rộng.

Liên Hiệp Quốc cảnh báo thảm họa nhân đạo đang tới gần, đặc biệt ở miền bắc Haiti nơi các du kích chống chính phủ đang kiểm soát nhiều khu vực.

Lương thực và thuốc men đã không thể tới các khu vực do phiến quân kiểm soát, bao gồm thành phố Gonaives và hơn 50 người bị giết trong các vụ lộn xộn.

Nhưng còn tại thủ đô Port-au-Prince, phóng viên đài BBC nói chính những người ủng hộ tổng thống lại tham gia phần lớn các vụ cướp bóc trên đường phố.

Các băng nhóm vũ trang đã tấn công các sinh viên mang biểu ngữ lên án ông Aristide, người bị nói là đã gian lận trong kì bầu cử vừa qua.

Hai nhà báo nằm trong số những người bị thương trong vụ đụng độ hôm thứ Sáu ở Port-au-Prince.

Tìm giải pháp.

Hi vọng giải quyết tình hình, các quan chức từ Mỹ, Pháp, Canada và Caribê đã gặp ông Aristide chuẩn bị cho các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra hôm nay.

Một đề nghị đang được đưa ra và được cho là sẽ thành lập một chính phủ mới, độc lập.

Tổng thống Aristide sẽ đóng vai quốc trưởng, nhưng có một thủ tướng nhiều quyền hành hơn.

Các chính trị gia đối lập và phe nổi dậy nói họ sẽ chỉ chấp nhận một đề nghị mà sẽ loại bỏ tổng thống.

Nhưng ông Aristide, người mà nhiệm kì còn đến năm 2006, nhấn mạnh ông sẽ không dời bỏ quyền lực.(BBC)