Đây là một trong những đóng góp lớn nhất trên phạm vi quốc tế, chỉ đứng sau Hoa Kỳ và Anh Quốc.

Nhưng quyết định này đã gây ra nhiều tranh luận tại Nam Hàn, nước có truyền thống là đồng minh chặt chẽ của Hoa Kỳ.

Bây giờ đã là năm tháng kể từ ngày tổng tống Roh Moo-Hyun đồng ý gởi quân chiến đấu sang Iraq theo yêu cầu của Hoa Kỳ.

Các nhà phê bình chỉ trích chính quyền là trì trệ do có phân chia nội bộ và bị qần chúng phản đối mạnh mẽ.

Ba ngàn quân tin là sẽ được triển khai tại thành phố Kirkuk ở miền bắc Iraq vào tháng Tư.

Hơn một nửa số quân sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các chương trình tái thiết và y tế để hỗ trợ cho một nhóm quân đã có mặt tại đây. Phần còn lại sẽ là quân chiến đấu.

Có tin là Hoa Kỳ đã yêu cầu nhiều quân hơn, hy vọng Nam Hàn sẽ trở thành một đơn vị chính trong khối liên minh quốc tế.

Tranh luận gây cấn tại Nam Hàn đã gây áp lực cho mối quan hệ với Hoa Kỳ.

Quốc Hội chấp thuận khi các cuộc thương lượng về việc Hoa Kỳ rút quân ra khỏi Seoul sau hơn nửa thế kỷ được tái thiết.

Quân đội sẽ được triển khai tại phía nam của thủ đô trong một trạng thái làm Nam Hàn giảm tự tin về mối quan tâm của Hoa Kỳ đối với quốc gia.

Các nhà ngoại giao nói Nam Hàn không có sự chọn lựa nào khác ngoài việc phải hỗ trợ quân vì bị lệ thuộc vào Hoa Kỳ.

Nhưng với thái độ lưỡng lự, chính quyền Nam Hàn đã làm mất cơ hội bày tỏ tấm lòng tốt của họ với Washington.(BBC)