Một hội nghị quốc tế nhằm chặn dòng lưu chuyển heroin từ Afghanistan diễn ra tại Kabul.

Các quan chức ở hội nghị nói sản lượng ma túy trong năm ngoái tại Afghanistan chiếm tới 90% thị phần tiêu thụ ở châu Âu, bất chấp nỗ lực ngăn chặn của chính quyền Afghanistan.

Người ta cũng sợ rằng lợi nhuận từ ma túy giúp tài trợ cho al-Qaeda và các nhóm khủng bố khác.

Theo một con số ước tính, khoảng 7% dân số Afghanistan tham gia việc sản xuất và buôn lậu ma túy.

Trong lúc đó, nhiều người đã thiệt mạng khi chiến sự nổ ra tại miền bắc Afghanistan mà một quan chức chính phủ cho hay có liên quan tới buôn lâu ma túy.

Tin nói người dân đang chạy khỏi khu vực ở tỉnh Badakhshan sau khi xung đột nổ ra giữa hai lãnh đạo quân sự kình địch.

Thứ trưởng nội vụ Afghanistan, tướng Hilalludin Hillal, nói tranh chấp về ma túy đã gây ra xung đột này.

Cuộc đụng đột xảy ra hôm thứ Bảy.

Badakhshan là một trong các khu vực chính ở Afghanistan sản xuất cây thuốc phiện cung cấp cho ngành buôn lậu ước tính trị giá tới 2.3 tỉ đôla trong năm ngoái.(BBC))