Hai kẻ đánh bom tự sát đã tấn công các văn phòng của hai đảng phái chính của người Kurd, giết chết ít nhất 56 người bao gồm cả các quan chức hàng đầu.

Tướng Mark Kimmitt của Hoa Kỳ đã thông báo con số bị thương lên đến hơn 200 người do các vụ nổ diễn ra vào sáng Chủ Nhật tại Irbil.

Trong hai vụ nổ diễn ra gần như cùng lúc, những kẻ đánh bom đã nhằm vào các văn phòng đông kín khách vào dịp lễ Hồi Giáo Eid al-Adha.

Các quan chức người Kurd đã quy trách nhiệm hai vụ đánh bom cho al-Qaeda và đồng minh của mạng khủng bố này.

Họ nói số người thiệt mạng có thể lên đến trên 100.

Irbil là nơi đóng trụ sở của quốc hội Kurd, một liên kết giữa hai cánh Đảng Dân chủ Kurd (KDP) và Liên hiệp yêu nước người Kurd (PUK).

KDP và PUK nắm quyền kiểm soát hầu hết miền bắc Iraq và là đồng minh thân cận của liên quân do Hoa Kỳ cầm đầu trước đó đã lật đổ Saddam Hussein.

Ngoại trưởng Iraq Hoshiyar Zabari, một người Kurd, đã quy kết trách nhiệm vụ tấn công cho nhóm dân quân hồi giáo Ansar al-Islam.

Người Kurd và Hoa Kỳ nói nhóm này liên kết với mạng khủng bố al-Qaeda của Osama Bin Laden.(BBC)