Người ta cho rằng Iraq nợ Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất khoảng ba tỉ đôla và nợ Qatar bốn tỉ.

Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất không phải là chủ nợ lớn nhất, nhưng dẫu sao đó vẫn là khoản tiền lớn.

Tuyên bố của hoàng thân Khalifa bin Zayed al-Nahayan, Các tiểu vương quốc Ảrập, là một bước quan trọng mang tính biểu tượng, bởi vì một phần lớn số nợ của Iraq là nợ của các nước Trung Đông.

Để giải quyết vấn đề nợ của Iraq, sẽ cần thêm các khoản xóa nợ từ các nước trong khu vực.

Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất là nước mới nhất chịu sức ép từ đặc phái viên của Mỹ, cựu ngoại trưởng James Baker.

Nhiều nước giàu từng cho Iraq dưới thời Saddam Hussein vay tiền đã thể hiện sự sẵn lòng giảm bớt nợ, ít nhất trên nguyên tắc.

Pháp, Đức và Nhật đã làm thế và tất cả đều là số tiền lớn.

Tổng số nợ của Iraq ở khoảng 120 tỉ đôla. Ngoài ra, còn có các lời đòi bồi thường còn tồn đọng từ cuộc xâm lược Kuwait năm 1990 và cuộc chiến vùng Vịnh sau đó.

Người ta tin rằng để nền kinh tế Iraq được tái thiết, nó sẽ cần được giảm nợ. Chủ tịch Ngân hàng thế giới, James Wolfensoihn nói ít nhất hai phần ba số nợ cần được xóa.(BBC)