Viện Duma của Nga đã gặp nhau trong phiên khai mạc lần đầu tiên kể từ cuộc bầu cử đầu tháng này.

Đảng nước Nga thống nhất thân tổng thống Putin đã chiếm đa số tại viện Duma và như thế đã tạo lợi thế đáng kể cho ông Putin trước thềm cuộc bầu cử tổng thống năm sau.

Mới không lâu trước đây, viện Duma của Nga còn trông giống như một pháo đài của các đối thủ chống điện Kremlin, chứ không giống một quốc hội.

Trong thập niên 1990, những gì viện Duma quan tâm là làm sao phế truất tổng thống Boris Yeltsin chứ không phải việc thông qua các đạo luật.

Đổi thay

Nhưng viện Duma năm nay đã khác.

Sau cuộc bầu cử quốc hội tháng Mười hai, chiếm đa số tại Duma là các nghị sĩ trung thành với điện Kremlin.

Vì thế cũng thật thích hợp khi một trong những vị khách đầu tiên đến phiên họp là tổng thống Putin.

Trong bài diễn văn trong phiên khai mạc, ông Putin chúc mừng các nghị sĩ về cuộc bầu cử, hồi tưởng lại những phiên họp từng diễn ra rất quyết liệt dưới thời ông Boris Yeltsin.

Nhà lãnh đạo hiện nay của Nga nhấn mạnh đất nước đã thay đổi kể từ khi hạ viện Duma đầu tiên xuất hiện mười năm trước.

Tổng thống nói kể từ đó đến nay, quốc hội đã chuyển từ đối đầu sang công tác lập pháp tích cực.

Ông Putin nói thêm ưu tiên của Duma hiện giờ là cải thiện cuộc sống người dân Nga, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, y tế và giúp phát triển hệ thống cho vay ngân hàng.

Nhà lãnh đạo của Nga nói quốc hội không nên quên rằng quyền lực nhà nước xuất phát từ nhân dân.

Kết thúc bài diễn văn, ông nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt.

Điều này có lẽ dễ đoán được bởi vì trước khi bầu cử Duma diễn ra đầu tháng này, điện Kremlin đã dành nhiều công sức để bảo đảm rằng quốc hội mới sẽ ủng hộ và phục tùng tổng thống. (BBC)