Hội Bảo Vệ Nhân Quyền Algeria nói đã bí mật khai quật một nấm mồ tập thể ở tỉnh Relizane ở phía tây sau khi nhận được tin báo từ người dân địa phương.

Ngôi mộ này chứa hài cốt của khoảng 200 người.

Nhóm này nói đã lấy ra mẫu vải áo quần, và mẫu này được một gia đình trong vùng xác nhận là của một người đàn ông bị mất tích hồi năm 1996.

Con trai nạn nhân nói ông đã bị mang đi bởi một dân quân hoạt động dưới sự giám sát của chính quyền địa phương.

Đây là lần đầu tiên thông tin nổi lên về số phận của một trong số hàng ngàn người bị mất tích tại Algeria sau các vụ bắt bớ mà các đơn vị an ninh hoặc dân phòng thực hiện.

Các nhóm nhân quyền nói họ biết có chừng 7 ngàn trường hợp như vậy.

Bất chấp các cuộc biểu tình thường xuyên của mẹ những người mất tích, chính quyền Algeria vẫn chưa hề để mắt tới bất kỳ vụ nào.

Đa số các trường hợp mất tích trong thời gian giữa thập niên 1990.

Đó là thời điểm cao trào đối đầu giữa nhà nước Algeria với các thành phần Hồi Giáo đối lập.

Xung đột bắt đầu từ năm 1992, sau khi quân đội Algeria phá hỏng kỳ bầu cử nhằm ngăn chặn chiến thắng của một đảng phái Hồi giáo.

Các nhóm nhân quyền nói cả hai bên trong cuộc xung đột đều đã có những hành động tàn ác đối với thường dân, kể cả bắt cóc và cố tình thủ tiêu.