Iraq nợ Nga 8 tỉ đô la từ lúc vẩ̃n còn Liên Xô. Và có khả năng là Nga sẽ tham gia khai thác các mỏ dầu của Iraq.

Trong khi phần lớn các nước trên thế giới xem Iraq dưới chế độ Saddam Hussein như một kẻ cùng đinh, thì Nga âm thầm thiết lập mối quan hệ với Baghdad.

Điều này có lợi cho kinh tế. Nếu lệnh cấm vận Iraq ngừng, Nga hy vọng sẽ lấy lại 8 tỉ đô la và lợi tức mà Iraq còn nợ mình, phần lớn do Saddam Hussein mua vũ khí để trang bị cho cuộc chiến với Iran vào những năm 80.

Kremlin dùng món nợ này gây áp lực cho Iraq để giành các hợp đồng dầu khí cho phép các công ty dầu khí Nga được quyền khai thác các mỏ dầu của Iraq sau khi lệnh cấm vận được bỏ.

Có tin là các hợp đồng này trị giá gần 20 tỉ đô la.

Cuộc chiến tại Iraq do Mỹ dẫn đầu và việc chính quyền Saddam Hussein bị lật đổ có thể cản trở những hợp đồng này, đặc biệt khi bản thân Nga phản đối mạnh mẽ cuộc chiến này.

Mỹ nhấn mạnh là những nước ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến sẽ được quyền ưu tiên trong các thỏa thuận sau khi cuộc chiến kết thúc.

Mỹ cũng đề cập việc xóa một phần nợ cho Iraq.

Việc này làm Matxcơva không mấy hài lòng. Vào những năm 90, Nga cũng có những yêu cầu tương tự để xin xóa một phần nào nợ cho Liên Xô nhưng luôn bị từ chối.

Ngoại trưởng Nga nói rõ là hội đàm tại Matxcơva sẽ bao gồm tất cả các khía cạnh của mối quan hệ giữa Nga và Iraq.

Matxcơva tin là Washington không đánh giá cao vấn đề này.

Ngoài vấn đề tiền bạc, Nga cũng coi trọng mối quan hệ tốt với nước láng giềng Iraq. (BBC)