Tin tức cho hay đã có 25 người chết và khoảng 60 người bị thương trong vụ nổ tàu lửa chạy bằng điện chở người đi làm tại miền nam nước Nga.

Vụ nổ làm tàu lửa chạy bằng điện trật bánh khi chở hành khách của thành phố Mineralnye đáp xe đi làm tại Kislovodsk, một thành phố gần khu vực thường xảy ra biến động của Chechnya.

Các quan chức bộ Nội vụ nói một người ném bom cảm tử đã thực hiện vụ nổ này, nhưng cơ quan quốc phòng FSB xem quan điểm này là chưa có cơ sở chắc chắn.

Vào tháng chín cũng có một vụ nổ tàu lửa tương tự trong vùng làm bốn người chết.

Vụ nổ đã xảy ra khoảng 0740 giờ địa phương.

Cơ quan giải quyết các trường hợp khẩn cấp của Nga nói đây là một hành động khủng bố, và bom làm nổ toa tàu thứ hai.

Có ít nhất 15 người bị thiệt mạng tại hiện trường, và thêm một số người bị thương đang trong tình trạng thập tử nhất sinh tại bệnh viện.

Các quan chức địa phương mô tả cảnh kéo xác người chết ra khỏi tàu và để họ nằm phía bên đường ray.

Bom làm nổ toa tàu thứ hai ra thành hai mảnh. Phóng viên đài BBC, Steve Rosenberg tường thuật từ Mátxcơva là có thể một số người vẫn còn bị kẹt trong đống vụn.

Có khoảng 30 chiếc xe cấp cứu đã đến hiện trường, nơi bề mặt phủ đầy các mảnh kính vỡ. Hãng thông tấn AP cho biết một đám cháy do bị chạm điện gây trở ngại cho công việc cấp cứu.

Phóng viên đài BBC nói các quan chức cao cấp của Nga đã rời Mátxcơva để điều tra sự việc.

Nga gần đây thường bị bom và các cuộc tấn công. Chính quyền đổ lỗi cho nhóm phiến quân người Chechnya.

Vẫn chưa có ai đứng ra chịu trách nhiệm cho các vụ nổ xe lửa.

Theo phóng viên đài BBC, thời điểm vụ nổ xảy ra có thể liên quan đến chiến dịch bầu cử quốc hội tại Nga vào ngày chủ nhật.

Vụ nổ tàu lửa chạy bằng điện vào tháng chín xảy ra ngay vào ngày đầu tiên của chiến dịch bầu cử.

Vụ nổ trước đó trùng với chuyến viếng thăm thành phố Rostov của tổng thống Nga, ông Vladimir Putin trong dịp họp hội đồng quốc gia.

Tổng thống vẫn khẳng định là tình hình tại Chechnya vẫn nằm trong vòng kiềm soát. (BBC)