Theo quân đội Hoa Kỳ, một vụ phục kích nhắm vào họ ở thị trấn Samarra, trong vùng được gọi là tam giác Sunni, là một âm mưu nhằm cướp tiền Iraq mới.

Đây là một cuộc tấn công có tổ chức vào một đoàn công voa đang chuyên chở một số lượng lớn tiền Iraq, đại tá Fredrick Rudesheim của quân đội Mỹ loan báo.

Số người thiệt mạng nay đã từ 46 lên đến 54 người theo quân đội Mỹ. Nhưng dân chúng địa phương không tin vào con số đó, nói chỉ có khoảng tám đến chín người thiệt mạng.

Trước đó, những nhân chứng nói tám người thiệt mạng là thường dân, bị mắc kẹt trong cuộc đụng độ lớn nhất kể từ khi chiến sự được chính thức tuyên bố chấm dứt.

Người nước ngoài thiệt mạng

Hai chuyên gia về điện người Nam Hàn đang trên đường đi tới Tikrit, phía Bắc của Baghdad khi xe của họ bị phúc kịch chiều chủ nhật hôm qua.

Ít nhất hai người đã bị bắn chết, và một vài người khác bị thương.

Nếu nhìn riêng vụ này, thì tai nạn xảy ra không có gì quan trọng.

Thế nhưng nếu nhìn vào những gì đã xảy ra tại Iraq trong hai ngày qua, thì đây là bằng chứng cho thấy đã xuất hiện một làn sóng bắn giết nhắm vào nhân viên ngoại giao và công nhân người nước ngoài.

Sáng thứ bảy, những kẻ phục kích đã giết hại một công nhân người Columbia, và sau đó làm bị thương hai đồng nghiệp của anh ta khi nổ súng vào một đoàn xe gần Balad, trong vùng Tikrit.

Sau đó vào buổi chiều, bảy nhân viên tình báo của Tây Ban Nha đã chết khi những kẻ có vũ trang dùng súng bắn lựu đạn vào hai xe không vũ trang, phía nam của thủ đô.

Rồi một chốc sau đó, hai nhà ngoại giao Nhật bản đã bị hạ sát khi họ bước ra khỏi xe để mua nước ngọt.

Địa điểm hạ sát cũng gần Tikrit.

Một phát ngôn nhân cao cấp cho quân đội Hoa kỳ, chuẩn tướng Mark Kimmit nói có vẻ hiện đang có sự thay đổi chiến thuật rõ ràng từ phía những kẻ nổi loạn tại Iraq, là họ đang tìm cách phá họai sự hỗ trợ của quốc tế dành cho hoạt động bình ổn và tái thiết tại Iraq.(BBC)