Thứ Trưởng Hoa Kỳ, Richard Armitage tuyên bố, Washington không ủng hộ, nhưng cũng chẳng chống đối kế hoạch biến Ðài Loan thành một nước độc lập.

Ðài Loan đã ngỏ lời hoan nghênh Hoa Kỳ, sau khi ông Armitage bầy tỏ lập trường như thế.

Như lời phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Ðài Loan, trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh, Thứ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng, Hoa Lục có thể hóa giải chuyện xung khắc với Ðài Loan một cách êm đẹp.

Ngoài ra ông Armitage còn nói, Washington sẽ không nghiêng về bên nào nếu như Hoa Lục và Ðài Loan có thể hóa giải những điểm dị biệt một cách ổn thỏa.

Thế nhưng, một lần nữa ông khẳng định rằng,Washington không biểu đồng tình với những người chủ trương biến Ðài Loan thành một quốc gia độc lập.

Phát ngôn viên chính phủ Ðài Loan nhận xét rằng, lời tuyên bố của ông Armitage sẽ góp phần vào nỗ lực duy trì sự hòa bình và ổn định trong khu vực Á Châu – Thái Bình Dương.

Ðài Loan được xem như là một vấn đề tế nhị hơn cả trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Hoa Lục, bởi vì Bắc Kinh vẫn xem đảo quốc này là một phần lãnh thổ của Hoa Lục.