Ông Conrad Black sẽ từ chức giám đốc điều hành mạng truyền thông trên toàn cầu, trong đó có các báo Daily Telegraph và Sunday Telegraph tại Anh.

Tuyên bố này được đưa ra trong khi công ti Hollinger International cho biết họ đang xem xét việc bán công ti.

Hành động này được đưa ra sau khi có vụ điều tra nội bộ, phát hiện ra rằng Lord Black và các giám đốc điều hành khác đã nhận hơn 32 triệu đôla trong những khoản thanh toán không được phép.

Các tài sản khác của tập đoàn này bao gồm tờ Chicago Sun-Times và Jerusalem Post.

Công ti này còn sở hữu cả một số tờ báo tại Canada.

Hollinger cho biết Lord Black sẽ từ giã chức vào thứ Sáu, nhưng sẽ vẫn là chủ tịch không điều hành.

Tương lai?

Từ thứ Sáu này, khi việc từ chức có hiệu lực, ông Conrad Black sẽ không còn là người đứng đầu của tập đoàn Hollinger International, vốn xuất bản báo chí ở cả Mỹ, Canada và Israel, cũng như tại Anh Quốc.

Một phần trong toàn bộ ngành truyền thông của ông có thể sẽ bị đem bán nếu người ta không thanh toán được các khoản nợ nần.

Tuy nhiên, giới phân tích cho hay việc nêu đích xác ai sở hữu phần nào của công ty không phải là một việc dễ dàng.

Lord Black kiểm soát tập đoàn xuất bản của mình với một cơ cấu cổ phần phức tạp.

Ông đã luôn phải đương đầu với những nhà đầu tư tức giận về chuyện này cũng như về chuyện điều hành công việc.

Có vẻ như giờ đây họ đã thắng thế, khi mà Lord Black và một số giám đốc hàng đầu tại Hollinger bị buộc phải từ chức và phải trả lại một phần trong hơn 32 triệu đôla mà họ nhận được từ những khoản thanh toán không được Hội đồng quản trị cho phép. (BBC)