Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Sergei Ivanov, tuyên bố các nguồn tài nguyên chiến lược của quốc gia cần được kiểm soát chặt chẽ hơn.

Ông nói, đặc biệt, nhà nước phải đóng vai trò quan trọng hơn trong việc quản lý nguồn dầu khí.

Các phóng viên cho biết phát biểu của ông Ivanov được xem là dấu hiệu cho thấy nhà chức trách chỉ trích nhiều hơn công ty dầu khí Yukos hiện đang bị điều tra vì bị cáo buộc trốn thuế. Hai nhân vật cao cấp của công ty này đang bị giam giữ.

Ông Ivanov cũng chỉ trích các công ty dầu khí không đầu tư đúng mức để khai thác các giếng dầu mới, vì các mỏ dầu hiện nay là được tìm thấy từ thời Liên Xô cũ.

Nhà nước kiểm soát chặt?

Là Bộ trưởng Quốc phòng, ông Ivanov thường chỉ đưa ra những tuyên bố công khai về các vấn đề quân sự.

Thế nhưng là một đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Vladimir Putin, khi ông Ivanov dám đề cập tới chủ đề này, chắc chắn rằng ông ta đưa ra một ý kiến chính thức, chứ không chỉ là ý kiến cá nhân.

Do đó, lời tuyên bố thẳng thắn của ông Ivanov trong cuộc phỏng vấn với tờ Kommersant, rằng những nguồn dự trữ chiến lược, đặc biệt là dầu, nên chịu sự quản lý chặt hơn của nhà nước, được cho là một cảnh báo về những sự can thiệp mạnh hơn của Nga vào các công ty dầu lửa độc lập.

Trong vòng vài tháng qua, công ti dầu Yukos đã bị cảnh sát thuế nhiều lần ập tới, và hai nhà lãnh đạo của công ty là Platon Lebedev và Mikhail Khodorkovsky đã bị bắt giữ.

Khi cuộc phỏng vấn này được phát đi, có tin cho hay bộ phận chịu trách nhiệm chống tội phạm có tổ chức thuộc Bộ Nội vụ Nga đang cân nhắc việc đưa ra những cáo buộc phạm tội đối với hai công ty dầu là Sibneft và Rosneft.

Sibneft đã sát nhập với Yukos để tạo ra công ty dầu lớn nhất của Nga.

Ông Ivanov tuyên bố các công ty dầu lửa không đầu tư đủ mạnh để thăm dò các nguồn dầu mới, và nói tất cả dầu hiện đang được sản xuất là nhờ vào những công việc người ta thực hiện từ thời Soviet cũ.

Rất nhiều công ty trong cộng đồng dầu lửa chắc sẽ phản đối nhận định này.

Năm 1995, khi ông Khodorkovsky nhận quyền điều khiển các nguồn lực của Yukos, công ty này đã bị thua lỗ nặng; thế nhưng hiện nay nó làm ăn có lãi đến mức đến ngay các tập đoàn dầu khổng lồ của Mỹ, như Exxon Mobil, cũng phải quan tâm.

Nhưng có lẽ đâu đó vẫn còn những e sợ từ điện Kremlin: người ta sợ rằng người nước ngoài rồi sẽ kiểm soát quá nhiều nguồn lực của Nga. (bbc)