Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phạm Văn Trà ngày hôm nay gặp người tương nhiệm Donald Rumsfeld trong ngày làm việc chính thức đầu tiên của chuyến thăm từ ngày 9-12 tháng này.

Trước khi ông Trà lên đường, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao ở Hà Nội cho biết tướng Trà sẽ trao đổi với phía Hoa Kỳ về các vấn đề hai bên cùng quan tâm, trong đó có việc khắc phục hậu quả chiến tranh để lại như vấn đề người mất tích của Việt Nam và Hoa Kỳ, khắc phục hậu quả của chất độc màu da cam, chương trình hợp tác rà phá bom mìn.

Các phân tích gia cho rằng chuyến thăm của tướng Trà đánh dấu quan hệ song phương đã đi đến chỗ hoàn toàn vì từ nay hai bên có thể trao đổi về tất cả các vấn đề liên quan, từ chính trị, kinh tế, xã hội cho đến quân sự.

quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng của đại học George Mason nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiến từ từ trong lĩnh vực hợp tác quân sự.

Ông nói rằng mục tiêu hàng đầu của Hoa Kỳ hiện nay là có sự hợp tác của các nước trong cuộc chiến chống khủng bố.

Theo ông, vấn đề mà nhiều người nói tới nhiều là cảng Cam Ranh, không phải là quá quan trọng đối với Hoa Kỳ.

Bình luận về bước tiến tiếp theo trong quan hệ quân sự ông nói: "Cái sự hợp tác quân sự phải từ từ. Việt Nam bây giờ còn chưa tham gia tập trận chung với Hoa Kỳ thì làm sao bàn tới hợp tác chặt chẽ hơn được."

Theo lịch trình, ngoài cuộc gặp với ông Donald Rumsfeld, ông Trà cũng gặp Cố vấn An ninh của tổng thống Hoa Kỳ, bà Condoleeza Rice và Bộ trưởng Ngoại giao Colin Powell.

Ý nghĩa chuyến đi

Các chuyên gia quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, cho rằng bản thân thời điểm của chuyến viếng thăm tự nó đã có ý nghĩa nhất định.

Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia quân sự về Việt nam, thuộc Học viện quốc phòng Úc tin rằng 'Thời điểm của chuyến viếng thăm này nói rằng Việt Nam đã sẵn sàng quan hệ nhiều mặt với Hoa Kỳ'.

Ông nói: 'Trong quá khứ, Việt nam thấy rằng Hoa Kỳ ném bom Belgrade, rồi cuộc chiến vùng Vịnh, là những điều không thể chấp nhận được, mà Việt nam vốn là nạn nhân của chính sách hiếu chiến của Mỹ trong quá khứ nên không thể để bị xem là hợp tác với Mỹ trong bối cảnh đó. Nay thì Việt nam nhận thấy rằng trong thế giới đơn cực lúc này, Mỹ thống lĩnh thế giới, Trung Quốc đang làm việc với Hoa Kỳ, nếu Việt nam không có hành động thì sẽ bị cô lập. Do vậy Việt Nam đã chủ động quyết định đây là lúc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước'.

Trong bài trả lời phỏng vấn báo Vietnamnet, tướng Trà khá dè dặt trong việc trình bày những đề tài sẽ được bàn thảo. Chính thức mà nói, hai bên sẽ chỉ trao đổi về vấn đề nhân đạo như quân Mỹ mất tích trong chiến tranh, việc tháo gỡ mìn, và Việt Nam nói là sẽ bàn cả về vấn đề chất độc màu da cam.

Nhưng những diễn biến trên thực tế có vẻ như chứng minh lời bình luận của giáo sư Carl Thayer rằng Việt Nam đã có một chính sách rõ ràng hơn trong quan hệ với Hoa Kỳ.

Tháng trước, trong một bước triển chưa từng có, Việt Nam đồng ý cho phép cựu nhân viên tình báo Việt Nam giúp rà soát các tài liệu mật của Việt nam tìm các thông tin về MIA.

Trong tháng tới, một chiến hạm của Mỹ sẽ được phép cập cảng Sàigon lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến kết thúc.

Trong bài trả lời phỏng vấn của Vietnamnet, tướng Trà còn nói ông sẵn sàng thảo luận với Bộ trưởng Ngoại giao Colin Powell về vấn đề nhân quyền nếu được nêu lên. Điều này cho thấy một thái độ khác hẳn trước của phía Việt Nam trong quan hệ với Hoa Kỳ.

Thậm chí mới đây Việt Nam cũng tỏ ý muốn tham gia cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ. Theo các phân tích gia về Việt nam thì rõ ràng đây là những tín hiệu cho thấy Việt Nam sẵn sàng hợp tác đa dạng hơn với Mỹ.

Và nếu quả thực không chỉ Bộ trưởng Quốc phòng mà cả Ngoại trưởng và cố vấn an ninh Mỹ sẽ tiếp đón ông Trà trong chuyến viếng thăm này thì đây cũng là một tín hiệu cho thấy chính quyền Bush hoan nghênh sự hợp tác của Việt Nam và cũng chờ đợi nhiều hơn nữa từ phía Việt nam trong chuyến đi này. (BBC)