Tại New York hôm nay, các quốc gia hội viên Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu thông qua bản dự thảo nghị quyết về Iraq do Hoa Kỳ soạn thảo.

Tin tức trứơc giờ bỏ phiếu cho biết, bản nghị quyết được thông qua, sau khi các chính phủ Ðức, Pháp và Nga đồng ý ủng hộ. Dù vậy, các chính quyền vừa nói cũng lên tiếng cho hay sẽ không gửi quân và không đóng thêm tiền vào chương trình tái thiết Iraq, viện dẫn lý do không hoàn toan hài lòng với những điều khoản được ghi trong nghị quyết.

Các nguồn tin Liên Hiệp Quốc mới nhất cho biết chính phủ Syri cũng đồng ý ủng hộ bản nghị quyết mới về Iraq mà Hoa Kỳ soạn thảo.

Syri là nước duy nhất theo Hồi Giáo đang là thành viên Hội Ðồng Bảo An, từng lên tiếng phản đối chính sách của Hoa Kỳ ở Iraq cũng như ở Trung Ðông.

Giới ngoại giao dự đoán sau khi được Pháp, Nga, Ðức và Syri ủng hộ, chắc chắn bản nghị quyết sẽ được thông qua với số phiếu tuyệt đối.

Bản nghị quyết mới nhất về Iraq có thể được tóm tắt như sau: trễ nhất là ngày 15 tháng 12 năm nay, Hội Ðồng Ðiều Hành Iraq phải báo cáo cho Hội Ðồng Bảo An biết kế hoạch và lịch trình soạn thảo bản hiến pháp mới và tổ chức bầu cử. Liên Hiệp Quốc được trao thêm quyền ở Iraq, nhưng vẫn phải tham khảo ý kiến với lực lượng đồng minh do Hoa Kỳ cầm đầu. Cũng theo nghị quyết, sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Iraq chỉ là tạm thời và không ghi rõ thời điểm Washington phải rút quân về nước.

Bản nghị quyết cũng công nhận Hội Ðồng Ðiều Hành do Hoa Kỳ thành lập ở Baghdad đóng vai trò của một chính phủ lâm thời và đại diện cho nhân dân Iraq cho đến khi một chính phủ dân cử được thành lập.

Ngoài ra, nghị quyết cũng sẽ mở đường cho việc thành lập một lực lượng quân sự quốc tế, đảm trách vai trò giữ an ninh cho Iraq và yểm trợ các công tác mà Văn Phòng đại diện Liên Hiệp Quốc ở Baghdad cho thực hiện. (RFA)

Tại New York hôm nay, các quốc gia hội viên Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu thông qua bản dự thảo nghị quyết về Iraq do Hoa Kỳ soạn thảo.

Tin tức trứơc giờ bỏ phiếu cho biết, bản nghị quyết được thông qua, sau khi các chính phủ Ðức, Pháp và Nga đồng ý ủng hộ. Dù vậy, các chính quyền vừa nói cũng lên tiếng cho hay sẽ không gửi quân và không đóng thêm tiền vào chương trình tái thiết Iraq, viện dẫn lý do không hoàn toan hài lòng với những điều khoản được ghi trong nghị quyết.

Các nguồn tin Liên Hiệp Quốc mới nhất cho biết chính phủ Syri cũng đồng ý ủng hộ bản nghị quyết mới về Iraq mà Hoa Kỳ soạn thảo.

Syri là nước duy nhất theo Hồi Giáo đang là thành viên Hội Ðồng Bảo An, từng lên tiếng phản đối chính sách của Hoa Kỳ ở Iraq cũng như ở Trung Ðông.

Giới ngoại giao dự đoán sau khi được Pháp, Nga, Ðức và Syri ủng hộ, chắc chắn bản nghị quyết sẽ được thông qua với số phiếu tuyệt đối.

Bản nghị quyết mới nhất về Iraq có thể được tóm tắt như sau: trễ nhất là ngày 15 tháng 12 năm nay, Hội Ðồng Ðiều Hành Iraq phải báo cáo cho Hội Ðồng Bảo An biết kế hoạch và lịch trình soạn thảo bản hiến pháp mới và tổ chức bầu cử. Liên Hiệp Quốc được trao thêm quyền ở Iraq, nhưng vẫn phải tham khảo ý kiến với lực lượng đồng minh do Hoa Kỳ cầm đầu. Cũng theo nghị quyết, sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Iraq chỉ là tạm thời và không ghi rõ thời điểm Washington phải rút quân về nước.

Bản nghị quyết cũng công nhận Hội Ðồng Ðiều Hành do Hoa Kỳ thành lập ở Baghdad đóng vai trò của một chính phủ lâm thời và đại diện cho nhân dân Iraq cho đến khi một chính phủ dân cử được thành lập.

Ngoài ra, nghị quyết cũng sẽ mở đường cho việc thành lập một lực lượng quân sự quốc tế, đảm trách vai trò giữ an ninh cho Iraq và yểm trợ các công tác mà Văn Phòng đại diện Liên Hiệp Quốc ở Baghdad cho thực hiện. (RFA)