Ngoại trưởng Pháp và Ðức đã hoan nghênh văn bản mới của bản dự thảo Nghị quyết mà Hoa Kỳ trình bày tại Liên Hiệp Quốc về việc tái thiết Iraq trong các lĩnh vực chính trị và kinh tế.

Thế nhưng phát ngôn nhân của chính phủ Nga tuyên bố Hội đồng Bảo an cần phải tính tới các tu chính của Matxcơva.

Văn bản mới nhất này định ra kỳ hạn chót là ngày 15 tháng 12 tới cho Hội đồng Quản trị Iraq đệ trình thời biểu cho việc soạn thảo bản hiến pháp mới và các cuộc bầu cử sau đó.

Bản dự thảo cũng duy trì vai trò quan trọng nhất cho các cường quốc chiếm đóng.

Tuy nhiên phái viên đài BBC tại Liên Hiệp Quốc nói là bản dự thảo không đáp ứng các lời kêu gọi cấp tốc trao lại chủ quyền cho một chính phủ lâm thời tại Iraq để chính phủ này soạn thảo bản hiến pháp.

Quan ngại của châu Âu

Ngoại trưởng Anh, Jack Straw, phát biểu tại hội nghị ngoại trưởng EU ở Luxembourg rằng ông hi vọng trong tuần này sẽ có cuộc bỏ phiếu về nghị quyết.

Ông Jack Straw được trích lời nói rằng dự thảo đã phản ánh những lo ngại mà Pháp và Đức đưa ra về chuyện chuyển giao quyền lực nhanh cho một chính phủ mới ở Baghdad.

Đề nghị ban đầu kêu gọi soạn thảo một hiến pháp và tổ chức bầu cử trước khi có chuyển giao quyền lực.

Nhưng Pháp và Đức muốn Liên Hiệp Quốc có vai trò lớn hơn trong việc quản lý Iraq và đòi chuyển quyền lực nhanh chóng cho người Iraq.

Hôm chủ nhật, thủ tướng Đức Gerhard Schroeder tuyên bố:

"Chúng tôi hi vọng sẽ có động lực mới xuất hiện trong nghị quyết mới phản ánh các yêu cầu của chúng tôi."

Chi phí

Mỹ muốn đưa nghị quyết ra thảo luận trước hội nghị các nhà tài trợ ở Madrid vào ngày 24 tháng 10. Hội nghị này có mục đích tìm kiếm khoản tiền 55 tỉ đôla mà Ngân hàng thế giới nói là cần thiết cho tái thiết Iraq.

Ngoại trưởng các nước EU chấp thuận đề nghị của ủy hội châu Âu về khoản viện trợ hai trăm triệu euro.

Nhưng dự kiến từng nước sẽ cho thêm tiền.

Ông Jack Straw nói Anh sẽ cung cấp 910 triệu đôla trong ba năm tới.

Nhưng Hà Lan nói họ đã góp quân và sẽ không cho thêm tiền, trong lúc Đức nói mình chưa quyết định. (BBC)