Tính ra đã một tuần sau vụ Israel không kích Syria nhưng các vụ lời qua tiếng lại với cáo buộc hay hăm dọa vẫn tiếp tục qua lại.

Nếu nhìn lại lịch sử thì đây là vụ đầu tiên như vậy ra từ suốt 30 năm qua.

Syria đã trình một dự thảo lên Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc đòi lên án vụ tập kích và kêu gọi hội đồng giúp ngăn chặn các vụ tấn công tương tự từ phía Israel trong tương lai.

Tuy nhiên dự thảo này chưa được đa số thành viên Hội đồng bảo an hậu thuẫn.

Nếu Syria lại bị Israel tấn công một lần nữa thì họ sẽ trả đũa - đó là tuyên bố từ Damascus của Boushra

Kanafani, phát ngôn nhân Bộ ngoại giao Syria.

Bà phát ngôn nhân nói thêm là đất nước của bà có quyền dùng tất cả các phương tiện để thực hiện quyền tự vệ nếu bị tái tấn công.

Tuy nhiên bà Kanafani không giải thích rõ các phương tiện đó cụ thể là gì.

Phản ứng của phía Israel rất nhanh chóng.

Một phát ngôn nhân cấp bộ của Israel nói là những đất nước như Syria, tức là hậu thuẫn các tổ chức khủng bố tấn công dân thường Israel, là những mục tiêu hợp pháp.

Israel nói mục tiêu mà Israel tập kích hôm Chủ Nhật vốn là một trại huấn luyện cho các chiến binh cực đoan người Palestine.

Luận điểm của Syria thì lại nói đó là khu dân sự.

Thế nhưng cho đến giờ thì họ vẫn chưa cho báo giới vào xem hiện trường.

Khi được hỏi tại sao Syria phong tỏa khu vực bị tập kích, bà Kanafani từ bộ ngoại giao nước này nói là đơn giản chỉ vì không cần phải xem xét tính chân thật của Syria.

Nói một cách khác tức là nếu Syria nói đó là khu dân sự thì chỉ có cách là phải tin vào những lời nói đó.

Hiện tại ở Li-băng, tổng thư ký của tổ chức Hezbollah – Syyed Hassan Nasrallah có lời cảnh báo là nếu Israel tiếp tục tập kích Syria hay Li-băng thì các lực lượng du kích của họ sẽ có trả đũa.

Hezbollah vốn được Syria hậu thuẫn và tổ chức này thường được chính phủ Syria dùng để gây sức ép với Israel. (BBC)