BAGHDAD - Với trên 600 nhân viên phục vụ tại Iraq trước ngày trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Baghdad bị đánh bom hôm 19 tháng Tám, khiến đặc sứ Sergio Viero de Mello thiệt mạng.

Số nhân viên Liên Hiệp Quốc tại Iraq đã rút xuống còn 86 người hồi tuần trước và hiện nay còn chưa tới 50 người.

Phát ngôn nhân Veronique Taveau của Liên Hiệp Quốc tại Baghdad cho biết nguyên nhân chính là do tình hình an ninh ngày càng xấu đi. Tuy nhiên Liên Hiệp Quốc không có ý định triệt thoái vĩnh viễn ra khỏi Iraq.

Trong một diễn biến khác, Hoa Kỳ loan báo sẽ đệ trình Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc một bản dự thảo mới về vấn đề Iraq và hy vọng định chế quốc tế này sẽ thông qua, trước khi một hội nghị những nước trợ giúp Iraq sẽ được tổ chức tại Tây Ban Nha vào cuối tháng Mười.

Phát ngôn nhân Richard Boucher của bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hiện văn bản mới này đang được soạn thảo nhằm giải quyết những quan ngại của một số thành viên Hội đồng Bảo an về việc trao cho Iraq quyền tự quản. (rfa)