WASHINGTON -Trước hết, về mối quan hệ Nga-Mỹ, Tổng Thống cộng hòa Nga, Vladimir Putin bầy tỏ với Tổng Thống Hoa Kỳ, George W. Bush rằng chính phủ ông hoàn toàn không muốn thấy Iran, hay bất cứ một quốc gia nào khác, sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tuy nói vậy, lãnh tụ Nga lại không cam kết nước ông sẽ đình chỉ việc giúp đỡ Iran tiến hành chương trình hạt nhân, tức chương trình đang khiến các nước phải xôn xao.

Từ Washington, phóng viên Leigh Sales đặc trách khu vực Bắc Mỹ tường thuật.... “hai lãnh tụ Nga-Mỹ chủ yếu bàn tới vấn đề đáng lo nhất là chuyện Iran đang cố chế tạo vũ khí hạt nhân.

Hoa Kỳ quan ngại rằng những vật liệu cộng hòa Nga bán cho Iran, sẽ có thể được Tehran xử dụng vào chương trình hạt nhân.

Tuy nhiên, Tổng Thống cộng hoà Nga, Vladimir Putin bảo đảm với Tổng Thống Bush rằng Nga không muốn mà cũng chẳng có ý tiếp tay dưới mọi hình thức để giúp Iran hay bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới, chế tạo các loại vũ khí có sức sát thương hằng loạt.

Tổng Thống Bush và ông Putin cũng bàn đến chuyện Iraq. Cần nên biết cho đến lúc này, Mascơva vẫn chưa thỏa thuận đóng góp quân đội hay vật lực vào việc tái thiết Iraq.(ABC)