BERLIN - Trong cuộc họp thượng đỉnh, diễn ra tại thành phố Bá Linh, các nhà lãnh đạo Anh, Pháp và Đức đã không đồng ý được với nhau về việc khi nào thì người I Rắc có thể tự mình cầm quyền.

Thông tín viên Geoff Hutchison đặc trách khu vực Au Châu của Đài chúng tôi cho biết:

“Khi Thủ Tướng Anh Tony Blair gặp Tổng Thống Pháp Jacques Chirac và Thủ Tướng Đức Gerhard Schroeder, cả ba đều vui vẻ và tươi cười luôn miệng.

Thế nhưng ba nhà lãnh đạo lại không thỏa thuận được với nhau về một số vấn đề.

Nên biết hai ông Chirac và Schroder là những nhân vật từng kịch liệt chỉ trích cuộc chiến ở I Rắc.

Hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức nhấn mạnh rằng, Liên Hiệp Quốc phải giữ vai trò trọng yếu trong công cuộc tái thiết I Rắc.

Ngoài ra hai ông còn đòi hỏi Hoa Kỳ phải mau chóng trao quyền cai trị I Rắc cho người I Rắc.

Tổng Thống Pháp Chirac tuyên bố việc trao quyền phải diễn ra trong vòng “vài tháng sắp tới”.

Về phần mình, Thủ Tướng Anh Tony Blair nói, ông đồng ý rằng quyền cai trị I Rắc phải được trao cho người I Rắc “càng sớm càng tốt”. Thế nhưng, cũng giống như Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush, ông Blair không muốn đưa ra ngày giờ hoặc thời hạn nhất định; vì ông cho rằng đó là điều không hợp lý.

Kết quả cuộc họp là điều mọi người đã tiên đoán từ trước.

Cả ba nhà lãnh đạo đều nói tới những lập trường chung mà cả ba đều đồng ý với nhau; thế nhưng những khác biệt căn bản thì vẫn sâu đậm như từ trước tới giờ.(abc)