MOSCOW - Tình hình chính trị Nga có nhiều chuyển biến trước kỳ bầu cử quốc hội vào tháng 12 tới đây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên công khai ủng hộ một đảng chíng trị.

Ông Putin không chỉ đến dự đại hội đảng Nga thống nhất, mà trong bài diễn văn còn ngỏ lời cảm ơn các nghị sĩ của đảng này, đồng thời thú nhận là trong kỳ bầu cử trước đây đã bỏ phiếu cho đảng.

Phóng viên BBC Stephen Dalziel nhận định phát biểu này có thể tiếp thêm sức cho đảng Nga thống nhất trong kỳ bầu cử tháng 12 này.

Đảng Nga thống nhất từ lâu được coi là đảng của điện Kremli.

Bộ trưởng Nội vụ Boris Gryzlov, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề khẩn trương Sergei Shoigu và thị trưởng Maxcơva Yuri Luzhkov đều là những nhân vật hàng đầu trong đảng này.

Nhưng ông Putin luôn luôn cho rằng tổng thống phải ở trên nền chính trị của các đảng.

Nhưng mà chỉ đến nay thôi.

Trong lúc diễn ra cuộc vận động cho bầu cử quốc hội vào ngày 7 tháng 12, ông Putin đã hậu thuẫn mạnh mẽ cho đảng Nga thống nhất.

Ông mô tả đảng này là đảng chắc chắn đứng đầu ở chính trường tại Nga.

Ông cám ơn các dân biểu của đảng này qua những sự hợp tác của họ tại quốc hội trong 4 năm qua, và nói ông không hối tiếc chút nào chuyện ông đã bỏ phiếu cho đảng đó hồi năm 1999.

Các chính trị gia phe đối lập đã chỉ trích ông Putin về cách thức ông có vẻ đã hậu thuẫn cho các cá nhân thuộc đảng Nga thống nhất trong những tuần lễ vừa qua.

Họ nói luật lệ bầu cử không cho phép tổng thống công khai hậu thuẫn cho bất cứ một đảng nào.

Khi ông Putin được bầu lên làm tổng thống hồi năm 2000, ông đã nhận được đa số phiếu ở vòng đầu.

Chưa có đảng nào giành được đa số ghế tại quốc hội, nhưng ông Putin có nói ông muốn thấy chuyện này xảy ra.

Chắc chắn là ông muốn đảng Nga thống nhất ở vào vị thế đó.

Hiện giờ, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng Nga thống nhất ngang ngửa với đảng Cộng sản, mỗi đảng có được chừng 20% số phiếu bầu.(bbc)