NEW YORK - Trước dự thảo của Mỹ, Liên Bang Nga nói không loại trừ khả năng gửi quân đến Iraq.

Các chính trị gia tại Pakistan và Ấn Độ, hai quốc gia có khả năng góp quân, đã biểu lộ thiện chí.

Nhưng tại một cuộc họp diễn ra tại Dresden với lãnh đạo Đức và Pháp, hai nước đã phản đối chiến tranh, thì lại là cảm giác hoài nghi. Tổng thống Pháp, Jaccques Chirac, nói:

"Với chúng tôi, ý tưởng về một nghị quyết mới của Liên Hiệp Quốc đúng hơn là xa vời với cái mà chúng tôi cho là khách quan nhất, là việc chuyển giao trách nhiệm chính trị cho một chính phủ Iraq càng sớm càng tốt. Đó là hành động cần thiết từ một tình trạng xâm chiếm sang phát triển dưới trách nhiệm của chính người Iraq."

Các nước đã phản đối cuộc chiến Iraq có một sự chọn lựa khó khăn.

Nếu như các các quốc gia này tham gia vào việc tái thiết Iraq với Hoa Kỳ thì các nước này có thể có được ảnh hưởng và củng cố vị trí trên trường quốc tế nhưng đồng thời cũng mạo hiểm dính vào nhũng phiền toái một khi Hoa Kỳ thất bại. (bbc)