BAGHDAD - Việc nêu tên một số nhân vật trong nội các mới là nỗ lực chứng tỏ người Iraq đang tiến đến việc tự quản lý đất nước, bất chấp các khó khăn, trong đó có tình trạng leo thang bạo lực mấy tuần qua.

Nhưng đây vẫn chỉ là hành động mang tính biểu trưng.

Người Mỹ vẫn nắm quyền an ninh và quản lý tài chính.

Các bộ trưởng mới phải bắt đầu gần như từ số 0 - không bộ ngành, không tiền và gần như không uy tín.

Nội các này lập ra nhằm phản ánh diện mạo đa dạng của các cộng đồng tại Iraq.

Vì vậy, bộ trưởng nội vụ và dầu hỏa là người Shi'ite, bộ tài chính do người Sunni nắm và ngoại trưởng là một người Kurd.

Nhưng câu hỏi quan trọng là liệu họ có thể vượt qua các rào cản sắc tộc để cùng chung sức xây dựng một quốc gia hay không?

Nhiệm vụ sắp tới của Hội đồng cai trị là soạn thảo hiến pháp mới và tổ chức bầu cử.

Ông Paul Bremer, lãnh đạo hành chính của Mỹ ở Iraq, hi vọng điều này có thể hoàn tất vào cuối năm nay.(bbc)