HAGUE - Phiên tòa xử cựu tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic đã tái khởi động tại tòa án tội ác chiến tranh quốc tế ở Hague, sau ba tuần nghỉ giữa mùa hè.

Các công tố viên đang trong giai đoạn tố tụng cuối cùng.

Sau khi đã trình bày về cuộc chiến tại Croatia và Kosovo, giờ đây, trọng tâm của công việc sẽ quay sang Bosnia với vụ bao vây thành phố Sarajevo và cuộc thảm sát tại Srebrenica.

Hai sự kiện này đóng vai trò quan trọng trong việc chứng minh trách nhiệm chính của ông Milosevic với tư cách tổng thống Serbia vào lúc cuộc xung đột tại Bosnia nổ ra.

Hôm nay, phiên tòa nghe lời khai của Drazen Erdemovic, 31 tuổi, từng là lính và đã chịu án tù năm năm vì tham gia vụ tàn sát hàng trăm người Hồi giáo Bosnia tại Srebrenica.

Người này nói với tòa rằng đơn vị của ông nhận vụ khí từ Serbia. Các chuyên gia nói phiên xử đang diễn ra với ưu thế thuộc về các công tố viên.

Nhưng họ vẫn còn phải cố gắng chứng minh tội diệt chủng.

Đây là tội ác chiến tranh nghiêm trọng nhất và cũng khó chứng minh nhất.

Ông Milosevic sẽ bắt đầu phần bào chữa vào đầu năm sau, khi mà chắc chắn ông sẽ lớn tiếng phủ nhận toàn bộ 66 tội danh chống lại ông.(bbc)