TEHRAN - Lãnh tụ tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, đã dự buổi lễ phát trên truyền hinh trao cho quân đội Iran tên lửa Shahab-3 có tầm ngắm 1.300 kilômét.

Hãng AFP trích lời ông Khamenei nói: "Hôm nay, nhân dân và quân đội chúng ta sẵn sàng bảo vệ các mục tiêu của mình ở bất kì nơi đâu."

Israel và Mỹ - cả hai cáo buộc Iran muốn phát triển vũ khí hạt nhân - đã bày tỏ lo lắng về diễn biến mới nhất.

Iran cũng đang chịu sức ép từ cơ quan nguyên tử năng quốc tế muốn Iran kí vào nghị định thư bổ sung vào Hiệp ước không phổ biến hạt nhân, cho phép các thủ tục thanh tra nghiêm ngặt hơn.

Iran liên tục phủ nhận các cáo buộc, nhấn mạnh chương trình tên lửa của họ chỉ nhằm mục đích phòng vệ.

"Sẵn sàng phòng vệ"

Truyền hình Iran chiếu cảnh ông Khamenei đứng cạnh các sĩ quan vào giáo sĩ cùng ba tên lửa Shahab-3 trông giống máy phóng tên lửa di động.

Truyền hình Iran cũng nói đội quân Cách mạng - nơi có lực lượng không quân riêng - cũng được cho các trực thăng tấn công và vận chuyển chưa rõ tên hiệu cùng với máy bay Shukhoi-25 chưa rõ số lượng.

Lãnh đạo đội quân Cách mạng - Yahya Rahim-Safavi, được trích lời nói trong diễn văn đọc tại buổi lễ rằng quân của ông "giờ đây sẵn sàng bảo vệ Iran chống lại mọi đe dọa".

"Sao băng"

Tên lửa này lần đầu được thử vào năm 1998.

Nó được trao cho quân đội sau khi kì kiểm tra cuối cùng được thực hiện đầu tháng này.

Tên lửa Shahab-3 cũng có thể bắn tới Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan.

Shahab có nghĩa là "sao băng".

Iran thực hiện chương trình phát triển vũ khí sau cuộc chiến 1980-1988 với Iraq, sau khi bị Mỹ cấm vận.

Kể từ 1992, Iran loan báo việc sản xuất tên lửa, máy bay, xe tăng và các thiết bị quân sự khác. (bbc)