Hôm thứ Năm, cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 23 di dân bất hợp pháp người Việt Nam có vũ trang lẻn vào lãnh địa.

Theo các bản tin của AP và AFP, nhóm người này đã bị bủa vây tại bờ phía tây nam của đảo Hồng Kông sau khi cảnh sát nhận được các báo cáo cho biết đã xảy ra những vụ trộm cướp mà người ta cho rằng thủ phạm chính là đám di dân bất hợp pháp này. Cảnh sát đã tịch thu dao, đạn và chất nổ.

Cho đến năm 1997, Hồng Kông là thuộc địa của Anh, từng là một điểm được nhiều người Việt Nam nhắm đến để đi lánh nạn hoặc đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn sau khi chính quyền miền nam Việt Nam lọt vào tay cộng sản năm 1975.

Vào cao điểm năm 1991, có tới hơn 64300 người xin tỵ nạn bị giam giữ trong các trại chật cứng ở lãnh địa này.

Vaò tháng 6 năm 2000, Hồng Kông đã cho phép khoảng 1000 người Việt Nam tỵ nạn được ở lại lãnh địa sau khi trại tỵ nạn chót bị đóng cửa và số người này không xin đi định cư ở các nước khác được. (VOA)