BÌNH NHƯỠNG - Nguồn tin từ hãng thông tấn chính thức KCNA của Bắc Hàn cho biết khởi đầu từ thứ Năm tuần trước, cả nước đã phấn khởi tham gia mua trái phiếu do nhà cầm quyền Bình Nhưỡng phát hành.

Tuy nhiên cơ quan thông tin quốc doanh này không loan báo các số liệu và chi tiết cụ thể.

Việc phát hành trái phiếu là một trong các biện pháp thị trường hóa nền kinh tế xã hội chủ nghĩa của Bắc Hàn, vốn suy sụp đến nỗi phải sống nhờ vào viện trợ nhân đạo của quốc tế.

Trong một diễn biến khác, Bình Nhưỡng vừa lên tiếng bác bỏ mọi sự liên hệ đến số 50 triệu đôla bạch phiến bị Australia phát hiện và bắt giữ hồi cuối tháng Tư vừa qua.

Số ma túy đó do chiếc tàu Pong Su của Bắc Hàn vận chuyển và nước này không có tư doanh về ngành hàng hải.

Hiện nay, Bắc Hàn bị xem là nước sản xuất thuốc phiện nhiều hàng thứ 3 trên thế giới, chỉ đứng sau Afghanistan và Miến Điện. (rfa)