HÀ NỘI -Mặc dù gặp khó khăn do cuộc chiến Iraq và dịch bệnh SARS gây nên, nhưng chính phủ Việt Nam đã quyết định giữ nguyên chỉ tiêu phát triển từ 7% đến 7,5% đã đề ra cho năm nay.

Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho biết Việt Nam phải nỗ lực hơn nữa để được thu nhận làm hội viên Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới WTO, và sau đó sẽ phải cạnh tranh nhiều hơn với các nước khác trên thị trường.

Ông Dũng cũng cho biết thiệt hại kinh tế mà Việt Nam phải gánh chịu vì cuộc chiến Iraq lên đến 500 triệu đô la, và chính phủ sẽ tìm thị trường ở những nơi khác để bù đắp lại.

Cũng trong lĩnh vực kinh tế, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn của Việt Nam báo động vì tình trạng hạn hán kéo dài nên số diện tích trồng lúa đông xuân và trồng cà phê bị hạn hán đang tăng nhanh.

Vùng Tây Nguyên bị thiệt hại nặng với 2,360 hecta lúc bị hư hại và gần 6,000 hecta cà phê. Tỉnh Daklak là tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất trong khu vực này.

Ngay ở vùng Nam Trung Bộ hạn hán cũng đang xảy ra tại Phú Yên, Ninh Thuận và Bình Thuận. (rfa)