Hội Các Bác Sĩ Hoa Kỳ lên tiếng yêu cầu Hội Sản-Phụ Khoa hãy chấm dứt đi chuyện buộc họ đề nghị ra giải pháp phá thai cho bệnh nhân

Bác Sĩ David Stevens
WASHINGTON, DC (LifeSiteNews.com) - Hiệp Hội Y Học Kitô Giáo (Christian Medical Association hay CMA tại http://www.cmda.org) - một tổ chức rất lớn của Hoa Kỳ vốn có hơn 15,000 bác sĩ Kitô Giáo làm thành viên, đã cùng tham gia với các tổ chức hàng đầu khác ở Hoa Kỳ ngày hôm qua trong việc thách thức Hiệp Hội Các Bác Sĩ Sản Khoa và Phụ Khoa của Hoa Kỳ (The American College of Obstetricians and Gynecologists hay viết tắt là ACOG) là hãy chấm dứt đi việc tấn công của họ về những quyền có liên quan đến lương tâm của các bác sĩ có quan điểm phò sinh (hay phò sự sống).

Một lá thư được CMA phát thảo ra và đã được ký chung với các tổ chức quốc gia khác nhằm tố cáo quan điểm của Ủy Ban đặc trách về Đạo Đức của ACOG qua tuyên cáo của họ có nhan đề "Những Giới Hạn Của Việc Chối Từ Lương Tâm trong Ngành Sản Khoa" (The Limits of Conscientious Refusal in Reproductive Medicine).

Lá thư nêu rằng: "Tuyên cáo đó đưa ra một sự nhẫm lẫn hết sức quan trọng về bản chất của việc thực thi lương tâm, nhằm coi thường đến đức tin của các bác sĩ trong nổ lực muốn tách rời họ ra khỏi ACOG nếu như họ dám chống lại quan điểm ủng hộ phá thai của ACOG."

Chủ Tịch của CMA là Bác Sĩ David Stevens nói rằng: "ACOG không chỉ coi thường đến những bác sĩ hành động theo đúng lương tâm, mà họ còn vượt ra khỏi truyền thống lâu đời của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ các quyền hạn của mọi công dân bằng việc không tham gia vào những hành động trái với lương tâm khi những hành động đó có liên quan đến việc lấy mất đi mạng sống của một con người. Truyền thống của Hoa Kỳ được dựa trên các nguyên tắc của hiến pháp về quyền tự do tôn giáo và tự do ngôn luận."

Tuyên cáo của ACOG là nhắm vào các bác sĩ có quan điểm phò sinh, bằng việc khuyến cáo các bác sĩ này là phải đề nghị ra giải pháp phá thai cho các bệnh nhân, và nếu họ không làm được thủ tục trái với lương tâm này, thì họ phải đề nghị bệnh nhân đó đến với các bác sĩ nào đồng ý thực hiện việc phá thai cho bệnh nhân.

Về điểm này, Bác Sĩ Stevens cho biết thêm rằng: "Rất nhiều bác sĩ giờ đây mới ý thức ra được quan điểm này của ACOG, vì sự vận động hành lang rất mạnh mẽ của các viên chức thuộc ACOG, và những giá trị đó hoàn toàn trái ngược lại với những giá trị mà hầu hết các bác sĩ và ngành sản khoa đang đeo đuổi trong việc bảo vệ sự sống. Tuyên cáo này rõ rằng chẳng thể nào có thể thi hành được vì nó ngăn cản chúng ta khỏi việc thực thi đúng với các giá trị của lương tâm con người."

Bác Sĩ Stevens cũng cho biết về thái độ quá quắc của ACOG giờ đây chính là: "Nếu bạn không bước nhịp với ACOG trong việc phá thai, trong việc đề nghị ra cho bệnh nhân dùng đến viên thuốc 'ngừa thai buổi sáng hôm sau,' hay việc thực hành các kỷ thuật tái sinh sản, thì bạn không nên hành nghề sản khoa nữa - và nếu bạn cùng bước nhịp với ACOG, thì chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ có thể trong quyền hạn của mình để bắt buộc bạn phải theo quan điểm phá thai của chúng tôi."

Phó Chủ Tịch của CMA là Bác Sĩ Gene Rudd, MD - một chuyên gia về sản và phụ khoa lưu ý thêm rằng: "Tôi đã không còn là thành viên của ACOG trong 25 năm qua. Lương tâm của tôi không thể nào ủng hộ cho hành động thiếu lương tâm của họ được. Chiến thuật của ACOG là nhằm dập tắt đi những ai bất đồng với họ trong việc phá thai. Tôi trong tư cách là một Bác Sĩ chuyên về sản và phụ khoa phải có trách nhiệm về lương tâm, không những qua cách mà tôi hành xử tốt nhất với bệnh nhân, mà còn với đứa trẻ nữa nói riêng, và với cả xã hội nói chung nữa."

Ước mong rằng: các bác sĩ sản và phụ khoa Công Giáo người Việt chúng ta trên khắp cả thế giới cũng can đảm hành xử như trên để bảo vệ mạng sống con người!

Để đọc qua Lá Thư của CMA xin mời Quý Vị vào trang web sau: http://www.cmda.org/AM/Template.cfm?Section=Right_of_Conscience&TEMPLATE=/CM/ContentDisplay.cfm&CONTENTID=11270

Để biết rõ tường tận quan điểm phá thai của ACOG, xin mời Quý Vị đọc qua tuyên cáo của họ tại ttp://www.acog.org/from_home/publications/ethics/co385.pdf