Cuộc diện đàm do tờ báo L'Avvenire phổ biến

VATICAN 10/1/2003 (ZENIT. org). - Chủ tịch Quốc hội châu Âu, Patrick Cox, một người Irlandais, mong ước Ðức Giáo Hoàng tới Quốc hội châu Âu để "chấn động các lương tâm".

M. Cox đã được Đức Gioan Phaolô II tiếp kiến tại Vatican ngày 3/1 vừa qua.

Trong một chuộc diện đàm với nhật báo Ý "L'Avvenire", ông nói thêm: "tôi rất mong muốn Đức Thánh Cha đến đọc một bài diễn văn trước Quốc hội châu Âu. Tiếng nói của Ngài thật độc đáo, không gì thay thế được, đó sẽ là một thởi buổi đặc biệt cho mỗi người chúng ta".

"Ngài có thể chấn động các lương tâm, chủ tịch Cox nói thêm, về vấn đề Trung Đông, về hòa bình tại Palestine, về vấn đề Iraq. Và nếu Ngài xét là thích hợp, nhắc lại sứ điệp của Ngài đối với vấn đề căn tính kitô giáo châu Âu".

Chủ tịch Quốc hội châu Âu nhắc lại rằng hiệp ước châu Âu sẽ lưu ý những đòi hỏi do Đức Gioan Phaolô II trình bày liên quan tới sự soạn thảo hiến pháp tương lai của Liên Hiệp.

Văn bản, ông nói, sẽ tôn trọng "căn tính" các người công giáo, cũng như "các quyền dân sự và pháp lý các Giáo hội".

"Ông nói, " đối với tôi thì xem ra trong bản nháp phổ biến trong mấy tuần gần đây, người ta đã lưu tâm tới một số khuyên bảo đến từ các người công giáo châu Âu".

"Tôi bảo đảm những phần tử hiệp ước sẽ nghe tiếng nói của Ðức Giáo Hoàng", chủ tịch Cox kết thúc.