Các thanh sát viên võ khí của Liên Hiệp Quốc đã chất vấn Hiệu Trưởng Trường Đại Học Kỹ Thuật Baghdad, khi họ thực hiện việc tìm kiếm các võ khí có sức tàn phá đại quy mô tại nhiều địa điểm ở Iraq.

Các nhà báo đã không được phép vào bên trong khi các chuyên gia võ khí họp mặt ngày hôm nay với ông Mazan Mohammad Ali tại văn phòng của ông. Nhưng Hiệu Trưởng Trường đại học này sau đó đã nói với đài truyền hình al-Jazeera có trụ sở tại Qatar rằng các thanh sát viên võ khí chất vấn ông về quan hệ của trường đại học này với nhiều bộ trong chính phủ và yêu cầu ông cung cấp danh tánh và nhiệm vụ của một số giới chức của trường đại học.

Ông nói rằng các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc cũng tới thăm Phân khoa Kỹ Sư Hóa Chất và tới viếng nhiều phòng thí nghiệm.(VOA)