(Vienna). Chính Thống Giáo Mạc Tư Khoa đã đưa ra lời phản đối khái niệm cho rằng Đức Thượng Phụ Constantinople là vị đứng đầu Chính Thống Giáo toàn cầu. Lời phản đối này được đưa ra đã làm phức tạp thêm chuyến tông du của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI sang thăm Thổ Nhĩ Kỳ theo dự định sẽ diễn ra vào tháng 11 tới đây.
Trong thời gian diễn ra cuộc đối thoại Thần Học giữa Chính Thống Giáo và Công Giáo tại Belgrade vào đầu tháng này, Giám Mục Chính Thống Giáo Hilarion của thành Vienna, đã đưa ra các lời phản đối liên quan đến cuộc thảo luận này. Giờ đây, Giám Mục Hilarion nói với thông tấn xã Interfax rằng Giáo Hội Công Giáo không nên áp đặp mô hình của mình lên thế giới Hồi Giáo.
Theo Giám Mục Hilarion, tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa hoan nghênh các cuộc thảo luận sâu rộng hơn về mô hình của Giáo Hội Công Giáo – trong đó Giáo Hội có một trung tâm so với mô hình của Chính Thống Giáo với các giáo hội tự trị. Tuy nhiên, Giám Mục Hilarion cho rằng một cuộc thảo luận như vậy chỉ có thể xảy ra nếu “Giáo Hội Chính Thống không bị áp đặt mô hình giáo hội trong đó Thượng Phụ Constantinople đóng vai trò như ‘Giáo Hoàng Đông Phương’”
Các nguồn tin thông thạo cho rằng phản ứng của Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa qua Giám Mục Hilarion là vì một câu trong tuyên ngôn chung tại Belgrade theo đó sau vụ Đại Ly Giáo vào thế kỷ 11, giờ đây khó có thể hình thành một ủy ban đại kết bao gồm tất cả các nhà lãnh đạo Kitô Giáo, nhưng các giáo hội tách biệt “tiếp tục giữ các tổng ‘công nghị’ gồm các giám mục của các giáo hội địa phương trong sự hiệp thông với Tòa Rôma hay Tòa Constantinople”.
Giám Mục Hilarion cực lực chống lại cụm từ “hiệp thông với Constantinople” và cho rằng điều đó chưa bao giờ là cần thiết trong Chính Thống Giáo. Trong khi Tòa Thượng Phụ Đại Kết được công nhận là “đầu trong các tòa bình đẳng”, các Giáo Hội Chính Thống hiểu điều này rất khác biệt. Giám Mục Hilarion giải thích “Nhiều người vị trí tối thượng này chỉ có tính cách danh dự, nhưng nhiều người khác trao những công việc điều hợp cho Tòa Thượng Phụ Constantinople và coi đây là tòa có quyền tài phán cao nhất”.
Giám Mục Hilarion cũng đưa ra lời trách cứ Đức Hồng Y Walter Kasper đại diện của Công Giáo đã thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu về các nội dung thảo luận. Theo Giám Mục Hilarion, những vấn đề về tín lý không thể đặt vấn đề đa số thuận qua các cuộc bỏ phiếu.
Trong khi đó, Đức Hồng Y Kasper bày tỏ sự ngạc nhiên của ngài trước những tuyên bố của Giám Mục Hilarion. Đức Hồng Y Kasper cho biết Đức Thượng Phụ Constantinople đã bày tỏ sự tán thành hoàn toàn của ngài.
![]() |
| Giám Mục Hilarion |
Theo Giám Mục Hilarion, tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa hoan nghênh các cuộc thảo luận sâu rộng hơn về mô hình của Giáo Hội Công Giáo – trong đó Giáo Hội có một trung tâm so với mô hình của Chính Thống Giáo với các giáo hội tự trị. Tuy nhiên, Giám Mục Hilarion cho rằng một cuộc thảo luận như vậy chỉ có thể xảy ra nếu “Giáo Hội Chính Thống không bị áp đặt mô hình giáo hội trong đó Thượng Phụ Constantinople đóng vai trò như ‘Giáo Hoàng Đông Phương’”
Các nguồn tin thông thạo cho rằng phản ứng của Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa qua Giám Mục Hilarion là vì một câu trong tuyên ngôn chung tại Belgrade theo đó sau vụ Đại Ly Giáo vào thế kỷ 11, giờ đây khó có thể hình thành một ủy ban đại kết bao gồm tất cả các nhà lãnh đạo Kitô Giáo, nhưng các giáo hội tách biệt “tiếp tục giữ các tổng ‘công nghị’ gồm các giám mục của các giáo hội địa phương trong sự hiệp thông với Tòa Rôma hay Tòa Constantinople”.
Giám Mục Hilarion cực lực chống lại cụm từ “hiệp thông với Constantinople” và cho rằng điều đó chưa bao giờ là cần thiết trong Chính Thống Giáo. Trong khi Tòa Thượng Phụ Đại Kết được công nhận là “đầu trong các tòa bình đẳng”, các Giáo Hội Chính Thống hiểu điều này rất khác biệt. Giám Mục Hilarion giải thích “Nhiều người vị trí tối thượng này chỉ có tính cách danh dự, nhưng nhiều người khác trao những công việc điều hợp cho Tòa Thượng Phụ Constantinople và coi đây là tòa có quyền tài phán cao nhất”.
Giám Mục Hilarion cũng đưa ra lời trách cứ Đức Hồng Y Walter Kasper đại diện của Công Giáo đã thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu về các nội dung thảo luận. Theo Giám Mục Hilarion, những vấn đề về tín lý không thể đặt vấn đề đa số thuận qua các cuộc bỏ phiếu.
Trong khi đó, Đức Hồng Y Kasper bày tỏ sự ngạc nhiên của ngài trước những tuyên bố của Giám Mục Hilarion. Đức Hồng Y Kasper cho biết Đức Thượng Phụ Constantinople đã bày tỏ sự tán thành hoàn toàn của ngài.
