Phát Ngôn Viên của HĐGM Châu Âu Phân Tích Về Sự Hiện Diện của Hồi Giáo Tại Châu Lục Này

ROME (CNA).- Phát ngôn viên và các giám đốc truyền thông của nhiều Hội Đồng Giám Mục tại Châu Âu sẽ qui tụ tại Ái Nhĩ Lan vào ngày 20 đến 23 tháng 7 này, để thảo luận về sự hiện diện của Hồi Giáo tại Châu Âu, các thách đố về mục vụ trong lãnh vực truyền thông, quan điểm của Giáo Hội Công Giáo về sự tự do báo chí, việc tôn trọng các tôn giáo và công cuộc đối thoại liên tôn, cùng với những chủ đề khác sẽ được đem ra hội thảo trong kỳ họp chung lần này.

Sự kiện này được Ủy Ban đặc trách các Hội Đồng Giám Mục tại các nước ở Âu Châu đứng ra tổ chức và sẽ diễn ra tại thành phố Maynooth, Ái Nhĩ Lan. Theo tin tức từ hãng Fides, ý tưởng về cuộc gặp gở lần này đến từ Hội Đồng Giám Mục Ái Nhĩ Lan, và vị giám đốc đặc trách việc truyền thông của Hội Đồng Giám Mục Ái Nhĩ Lan là Ông Martin Long.

35 đại diện đến từ 23 quốc gia ở Châu Âu sẽ tham dự cuộc gặp gỡ này. Những vấn khác cũng sẽ được đem ra thảo luận gồm việc hòa giải tại Bắc Ái Nhĩ Lan và nghị trình của Cộng Đồng Chung Châu Âu.