Như trưởng phái bộ thanh sát võ khí LHQ, Hans Blix, cảnh giác, Tổng Thống Irắc, Saddam Hussein, phải kê khai tất cả các loại võ khí có tầm sát thương rộng lớn.

Ông nói, đây là cơ hội cuối cùng để Irắc khai báo toàn bộ võ khí của mình.

Chiếu theo quyết nghị mới của Hội Đồng Bảo An LHQ, trễ nhất là ngày mùng 8 tháng Mười Hai năm nay, Irắc phải kê khai đầy đủ và chính xác mọi chương trình chế tạo võ khí cũng như nguyên liệu có công dụng chế tạo võ khí hóa học, võ khí vi trùng cũng như võ khí nguyên tử và hỏa tiễn.

Trong thời gian qua, Irắc đã nhiều lần tuyên bố là nước này đâu có tàng trữ võ khí có tầm sát thương rộng lớn.(ABC Radio)