1. Putin nói ông tin rằng chiến tranh ở Ukraine gần như đã kết thúc.
Ngày 9 tháng 5, Putin tuyên bố rằng ông tin cuộc chiến toàn diện ở Ukraine sẽ sớm kết thúc.
“Tôi nghĩ cuộc chiến ở Ukraine sắp kết thúc rồi,” ông nói với các nhà báo tại một cuộc họp báo ở Điện Cẩm Linh sau lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng trầm lắng của mình.
Putin đổ lỗi cho các quốc gia phương Tây về việc leo thang chiến tranh với Nga, tuyên bố rằng “một phe toàn cầu hóa trong giới tinh hoa phương Tây đang chống lại chúng ta thông qua người Ukraine” - một tuyên bố bỏ qua thực tế rằng chính Nga đã phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào năm 2022.
Theo lời Putin, chính phương Tây chứ không phải Nga mới là bên bị sa lầy ở Ukraine sau khi không thể giành được chiến thắng nhanh chóng.
“Trước hết, họ dự đoán Nga sẽ phải chịu một thất bại thảm hại — như chúng ta đều biết rõ — và nền độc lập của nước này sẽ sụp đổ trong vòng vài tháng,” ông nói. “Nhưng rồi họ lại rơi vào bế tắc, và giờ thì họ không thể tìm ra lối thoát — đó mới là vấn đề.”
Đây là bản tóm tắt chính xác về tình hình chiến tranh, với một điều chỉnh nhỏ: Chính Nga mới là bên bị mắc kẹt trong cuộc chiến kéo dài 5 năm, chịu tổn thất quân số khổng lồ mỗi ngày trong khi không thể đạt được các mục tiêu quân sự then chốt.
Lãnh đạo Nga cũng cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Volodymyr Zelenskiy tại một quốc gia thứ ba - một sự thay đổi so với lời mời thường lệ của ông tới Mạc Tư Khoa để tiếp đón tổng thống Ukraine.
Ông Putin làm rõ rằng cuộc gặp như vậy chỉ nhằm mục đích ký kết và hoàn tất thỏa thuận, chứ không phải để tiếp tục đàm phán.
Trước đó cùng ngày, cố vấn tổng thống Yuri Ushakov một lần nữa chuyển lời mời thường trực của Điện Cẩm Linh tới Tổng thống Zelenskiy để gặp Putin tại thủ đô Mạc Tư Khoa. Tổng thống Zelenskiy đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng gặp Putin ở bất kỳ thành phố nào không tham gia vào cuộc chiến tranh toàn diện.
Ông Putin cũng cho biết ông có thể sẵn sàng gặp gỡ các nhà lãnh đạo Âu Châu để đàm phán chấm dứt chiến tranh, đặc biệt là những nhà lãnh đạo không có ý chỉ trích Nga. Phát biểu của ông được đưa ra hai ngày sau khi Chủ tịch Hội đồng Âu Châu Antonio Costa cho biết các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu đã bắt đầu chuẩn bị các cuộc đàm phán riêng với Putin, theo tờ Financial Times.
[Politico: Putin says he believes war in Ukraine almost over]
2. Cựu lãnh đạo NATO Rasmussen cảnh báo về sự “tan rã” của liên minh và kêu gọi thành lập khối quốc phòng Âu Châu mới.
Cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đã kêu gọi thành lập một liên minh quốc phòng Âu Châu mới, cho rằng NATO ở hình thức hiện tại không còn đủ đáp ứng nhu cầu khi ngày càng có nhiều nghi ngờ về sự bảo đảm an ninh của Mỹ.
“Những gì chúng ta đang chứng kiến lúc này là sự tan rã của NATO, và điều đó rất nguy hiểm,” Rasmussen nói với WELT, một phần của Mạng lưới Phóng viên Toàn cầu Axel Springer, cũng như POLITICO. “Tổng thống Trump đã làm dấy lên quá nhiều nghi ngờ về cam kết của ông đối với Điều 5 và việc bảo vệ Âu Châu đến nỗi người Âu Châu chỉ có thể đi đến một kết luận duy nhất: chúng ta phải tự lực cánh sinh và tự bảo vệ lục địa của mình.”
Rasmussen đề xuất thành lập một “liên minh tự nguyện” chính thức – một nhóm các quốc gia Âu Châu sẵn sàng và có khả năng tự tổ chức quốc phòng của lục địa. Ông nói: “Hiện tại cả Liên Hiệp Âu Châu lẫn NATO đều không phù hợp để củng cố trụ cột Âu Châu trong liên minh”, lập luận rằng Âu Châu cần “các kế hoạch quốc phòng mới và năng lực quân sự mới” và phải “tăng cường sản xuất vũ khí và đạn dược”. Những nhận xét này thực chất đặt ra câu hỏi liệu các kế hoạch quốc phòng khu vực hiện có của NATO – xương sống hoạt động của các cam kết phòng thủ tập thể theo Điều 5 của liên minh – có còn khả thi trong kịch bản Mỹ giảm bớt sự can thiệp hay không.
Theo đề xuất của ông, sự tham gia sẽ bị giới hạn ở các quốc gia đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt. “Các quốc gia NATO đáp ứng mục tiêu chi tiêu quốc phòng 5% nên được phép tham gia, cam kết bảo đảm an ninh tương tự như Điều 5, và ngăn chặn các quốc gia riêng lẻ cản trở các hoạt động quân sự”, Rasmussen nói. “Và cần có một cơ chế để loại trừ các thành viên không đáp ứng các điều kiện này.”
Tuy nhiên, Rasmussen cho biết NATO sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm. Ông nói: “Tôi vẫn tin rằng NATO sẽ vẫn là nền tảng của quốc phòng chúng ta, và sự bảo đảm an ninh tối cao là chiếc ô hạt nhân của Mỹ “. Nhưng “quốc phòng thông thường là điều mà người Âu Châu chúng ta nên tự mình bảo đảm được”.
Ông cũng kêu gọi Ukraine được hội nhập vào khuôn khổ an ninh Âu Châu trong tương lai với tư cách là thành viên đầy đủ của liên minh mới được đề xuất. “Chúng ta hiện cũng đang chứng kiến tốc độ phát triển vũ khí và đạn dược mới nhanh chóng như thế nào”, Rasmussen nói. “Chúng ta cần điều đó như một bức tường thành chống lại Nga.”
Ông Rasmussen, người đang ở Berlin để hội đàm với các lãnh đạo chính trị, cho biết ông đã thảo luận về ý tưởng này nhưng vẫn chưa nhận được sự ủng hộ chắc chắn. “Vâng, tôi đang tiến hành nhiều cuộc thảo luận. Cho đến nay, tôi vẫn chưa nhận được cam kết chắc chắn nào. Nhưng cần phải có người thúc đẩy vấn đề này tiến lên.”
Ông nói thêm rằng ông sẽ “rất hoan nghênh” nếu Thủ tướng Đức Friedrich Merz, cùng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, cùng nhau dẫn đầu.
Lời kêu gọi của Rasmussen đánh dấu một sự thay đổi đáng kể đối với một chính trị gia vốn từ lâu gắn liền với mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương mạnh mẽ. Khi còn là thủ tướng Đan Mạch, ông ủng hộ cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu ở Iraq, và khi giữ chức lãnh đạo NATO, ông luôn bảo vệ vai trò lãnh đạo mạnh mẽ của Mỹ trong liên minh.
Ông nói rằng sự thay đổi hướng đi này không hề dễ dàng. “Rất đau đớn,” Rasmussen nói khi được hỏi cảm giác thế nào khi phải suy nghĩ lại về an ninh của Âu Châu mà về cơ bản không có Washington. “Từ nhỏ, tôi đã ngưỡng mộ Hoa Kỳ và coi nước này là người lãnh đạo tự nhiên của thế giới tự do.”
Nhưng ông nói thêm, “chúng ta phải điều chỉnh tư duy chiến lược và giảm bớt sự phụ thuộc vào những nhà lãnh đạo mạnh mẽ trên thế giới này — vào Tổng thống Trump, Putin, Tập Cận Bình.” Từ lâu, “chúng ta, người Âu Châu, đã dựa vào năng lượng giá rẻ từ Nga, hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc và an ninh giá rẻ từ Hoa Kỳ. Mô hình này không còn hiệu quả nữa.”
[Politico: Ex-NATO chief Rasmussen warns of ‘disintegration’ of alliance, calls for new European defense bloc]
3. Mạc Tư Khoa hạn chế truy cập internet di động trong suốt lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga do lo ngại các cuộc tấn công từ Ukraine.
Ngày 9 tháng 5, Điện Cẩm Linh áp đặt các hạn chế về internet di động và nhắn tin tại Mạc Tư Khoa, một biện pháp theo quy trình an toàn dường như nhấn mạnh nỗi lo ngại của Nga về các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine trong cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng hàng năm của nước này.
Bộ Phát triển Kỹ thuật số của Nga thông báo sau cuộc duyệt binh rằng các hạn chế ở Mạc Tư Khoa, được áp đặt vì “lý do an ninh”, đã được dỡ bỏ, hãng thông tấn Interfax do Điện Cẩm Linh kiểm soát đưa tin ngày 9 tháng 5.
Trước đó vào ngày 7 tháng 5, Bộ Phát triển Kỹ thuật số của Nga đã thông báo rằng dịch vụ internet di động và nhắn tin SMS tại Mạc Tư Khoa sẽ tạm thời bị hạn chế để bảo đảm an toàn cho cuộc duyệt binh, mặc dù Wi-Fi tại nhà vẫn hoạt động bình thường, theo hãng tin Interfax của Nga.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ukraine tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa tầm xa sâu bên trong lãnh thổ Nga và các vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga tạm chiếm trong những tuần qua. Mạc Tư Khoa đã phải thu hẹp quy mô hoặc hủy bỏ các cuộc duyệt binh ở thủ đô và các nơi khác trong nước do lo ngại về các cuộc tấn công tiềm tàng từ phía Ukraine. Cuộc duyệt binh ở Mạc Tư Khoa, khác với những năm trước, không có trang thiết bị quân sự, bao gồm cả xe tăng, và kéo dài khoảng 45 phút.
Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần cảnh báo Kyiv không được tiến hành các cuộc tấn công trong lúc diễn ra cuộc duyệt binh, làm gia tăng căng thẳng bằng cách tuyên bố sẽ đáp trả bằng một cuộc tấn công hỏa tiễn vào trung tâm thủ đô Ukraine.
Trong một động thái thể hiện quyền lực, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã ký một sắc lệnh chính thức, tuyên bố rằng ông sẽ “cho phép tổ chức một cuộc duyệt binh ở Mạc Tư Khoa”.
Một số ít khách nước ngoài tham dự lễ duyệt binh năm 2026 với quy mô thu hẹp bao gồm nhà độc tài Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, Quốc vương Malaysia Sultan Ibrahim Sultan Iskandar và Tổng thống Lào Thongloun Sisoulith.
[Politico: Moscow restricts mobile internet during Russia's Victory Day parade amid fears of Ukrainian strikes]
4. Các nhà lãnh đạo Đông Nam Á thông qua kế hoạch ứng phó khủng hoảng nhằm giảm thiểu tác động của chiến tranh Iran.
Các nhà lãnh đạo Đông Nam Á đã thông qua một kế hoạch dự phòng để giảm thiểu tác động của cuộc chiến tranh Iran đối với người dân và nền kinh tế của họ, nhưng thừa nhận rằng sẽ rất khó để thực thi các bước phức tạp như thiết lập kho dự trữ nhiên liệu khu vực để bảo đảm nguồn cung ổn định.
Phi Luật Tân, một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự tăng vọt giá nhiên liệu do chiến tranh Iran gây ra, đã đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh thường niên của nhóm tại tỉnh đảo Cebu ở miền trung nước này. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã ra lệnh lược bỏ những nghi thức và sự phô trương truyền thống của hội nghị để phù hợp với những khó khăn kinh tế toàn cầu.
Kế hoạch dự phòng của ASEAN kêu gọi các hành động bao gồm việc phê chuẩn, có thể trong năm nay, một thỏa thuận sẽ mở đường cho việc chia sẻ nhiên liệu khẩn cấp một cách phối hợp, lập kế hoạch cho lưới điện khu vực và kho dự trữ nhiên liệu, cũng như đa dạng hóa các nguồn dầu thô của khu vực.
Việc thúc đẩy sử dụng xe điện và nghiên cứu việc sử dụng các công nghệ mới, bao gồm cả năng lượng hạt nhân dân sự, cũng là một phần của kế hoạch ứng phó khủng hoảng.
[CBSNews: Southeast Asian leaders adopt crisis plan to mitigate impact of Iran war]
5. Cơ quan an ninh FSB của Nga đã bắt giữ một bác sĩ ở Donetsk bị tạm chiếm và cáo buộc ông tội phản quốc.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga, gọi tắt là FSB đã bắt giữ một bác sĩ ở Donetsk bị tạm chiếm vì nghi ngờ phản quốc, đồng thời công bố một video về vụ bắt giữ này.
Theo báo cáo của Vesti, FSB tuyên bố một nhân viên của cơ sở y tế ở thành phố Donetsk, nơi bị Nga xâm lược từ năm 2014, đã cung cấp cho các cơ quan tình báo Ukraine thông tin về vị trí của quân đội Nga ở Khartsyzsk và khu vực Makiivka.
Thông báo cũng cho biết thêm rằng nghi phạm đã cung cấp cho Ukraine thông tin về các bệnh nhân được điều trị tại cơ sở y tế này, những người bị thương do các cuộc tấn công của Quân đội Ukraine.
Đoạn video được công bố cho thấy ba người mặc quân phục rằn ri đang túm lấy tay một người đàn ông mặc áo khoác trắng và lôi ông ra xe từ một cơ sở y tế ở thành phố Donetsk.
Trong khi đó, theo các báo cáo, máy bay điều khiển từ xa đã tấn công cơ sở của Cơ quan An ninh Liên bang Nga, gọi tắt là FSB tại Crimea bị tạm chiếm.
Máy bay điều khiển từ xa được tường trình đã tấn công một cơ sở của Cơ quan An ninh Liên bang Nga, gọi tắt là FSB ở Crimea bị Nga tạm chiếm vào đêm Thứ Sáu, 08 Tháng Năm, chỉ vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn do Tổng thống Trump đưa ra có hiệu lực.
Một loạt vụ nổ đã làm rung chuyển Armiansk, khu vực bị Nga tạm chiếm ở Crimea, vào khoảng 9 giờ tối giờ địa phương và các video bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các vụ nổ ở Crimea và hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa vào một tòa nhà của FSB.
Kênh theo dõi ủng hộ Ukraine trên Telegram, The Crimea Wind, cho biết một nửa tòa nhà FSB đã bị phá hủy hoàn toàn.”
[Kyiv Independent: Drones reportedly strike Russian FSB facility in occupied Crimea]
6. Ngày Chiến thắng lừng lẫy của Nga không đạt được kỳ vọng.
Trong gần 20 năm qua, cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng thường niên của Nga vào ngày 9 tháng 5 luôn là một màn phô trương sức mạnh quân sự không hề che giấu. Năm nay, ngày chiến thắng của Nga đạt được một chiến thắng lừng lẫy là vào phút chót đã trói tay được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy không thể tấn công cuộc diễn binh của Nga. Tuy nhiên, bản thân Ngày Chiến thắng lừng lẫy của Nga không đạt được kỳ vọng. Mikhail Khodorkovsky, một nhà hoạt động đối lập người Nga đã đưa ra lập trường trên.
Ông nhắc độc giả của mình nhớ rằng xe tăng, hệ thống pháo binh bắn hỏa tiễn tầm ngắn, và thậm chí cả hỏa tiễn hạt nhân tầm xa của Nga có khả năng vươn tới Mỹ đã diễn hành qua Quảng trường Đỏ ở Mạc Tư Khoa, được bao quanh bởi hàng ngàn binh sĩ đang kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Thế chiến II.
Trong cuộc duyệt binh năm 2022, chỉ vài tuần sau khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện Ukraine, nhà độc tài Vladimir Putin đã nói với các binh sĩ rằng họ đang “chiến đấu vì điều mà cha và ông của họ đã từng chiến đấu”.
Nhưng năm nay, Điện Cẩm Linh đã thông báo trước lễ kỷ niệm rằng họ sẽ thu hẹp quy mô màn trình diễn, viện dẫn lý do lo ngại Ukraine sẽ chọn thời điểm này để phóng máy bay điều khiển từ xa chứa đầy chất nổ vào trung tâm thủ đô Nga.
Mặc dù các chuyên gia cho rằng mối lo ngại này rất có thể đã thúc đẩy quyết định, nhưng động thái này cũng đặt ra câu hỏi phải chăng vấn đề chỉ đơn giản là Nga không còn đủ trang thiết bị để điều động từ tiền tuyến phía đông Ukraine khi cuộc chiến kéo dài.
“Đó là sự kết hợp của cả hai,” Khodorkovsky nói.
Ukraine không có lý do gì để không cố gắng giáng một đòn mạnh vào uy tín của Điện Cẩm Linh vào một trong những ngày mang tính biểu tượng và được công khai nhất của nước này. Ngày nay, với các máy bay điều khiển từ xa tiên tiến, Ukraine hoàn toàn có thể tấn công chính xác vào phần nào của cuộc diễn binh mà không gây hại cho thường dân vô tội.
Nhưng với việc các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ, Nga cũng đang hướng tới khả năng chiến tranh kéo dài thêm nhiều năm nữa và lên kế hoạch cho tương lai lâu dài, thay vì chỉ phô trương sức mạnh và thể hiện thái độ cứng rắn.
Hơn bốn năm chiến tranh dai dẳng, kéo dài không ngừng đã gây tổn thất nặng nề cho Nga, khiến cho binh lính Nga triển khai ra tiền tuyến phải trả giá đắt đỏ và chịu nhiều thương vong. Lực lượng lục quân Nga là lực lượng chịu thiệt hại nặng nề nhất.
Theo số liệu của Ukraine, và của hầu hết các cơ quan tình báo phương Tây, cuộc xung đột đã gây ra hơn 1,3 triệu thương vong cho quân đội Nga.
Con số thương vong đó bao gồm cả binh lính thiệt mạng và bị thương, và mặc dù các nhà phân tích thận trọng khi tin tưởng vào số liệu thương vong trong chiến tranh, nhưng con số của Ukraine đã được các quan chức phương Tây trích dẫn rộng rãi.
Sau khi nhiều binh lính chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm nhất của Nga thiệt mạng trong những tuần đầu của cuộc chiến, Nga nhanh chóng nổi tiếng với việc huy động một lượng lớn tình nguyện viên, lính nghĩa vụ và tù binh được trang bị kém, huấn luyện sơ sài vào tuyến phòng thủ của Ukraine để áp đảo Kyiv bằng số lượng. Thực tiễn tàn bạo này nhanh chóng được biết đến với tên gọi chiến thuật “máy xay thịt”.
Bên cạnh những vấn đề được công khai rộng rãi về việc báo cáo không chính xác lên cấp trên, tham nhũng và nghiện rượu, Nga được tường trình đã tấn công vào các vùng nghèo nhất để bổ sung quân số, nhằm giảm thiểu tác động trong nước của chiến tranh. Nhìn chung, tính chuyên nghiệp và hiệu quả của quân đội Nga đã bị ảnh hưởng, bất chấp kinh nghiệm chiến đấu dày dặn của họ.
Cuộc chiến cũng đã gây thiệt hại hàng ngàn xe tăng, xe thiết giáp và hệ thống pháo binh của Nga. Theo số liệu của Ukraine, Nga đã mất gần 12.000 xe tăng, hơn 24.000 xe thiết giáp và hơn 40.000 hệ thống pháo binh.
Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đã mất 4.394 xe tăng chiến đấu chủ lực, hơn 10.000 xe thiết giáp và gần 2.200 khẩu pháo.
Mạc Tư Khoa đã tăng mạnh sản lượng công nghiệp để bù đắp lượng hàng tồn kho bị phá hủy, cũng như huy động vốn từ kho dự trữ và thậm chí cả bảo tàng để thay thế thiết bị bị hư hại do chiến tranh.
Và các dây chuyền sản xuất của nó đang hoạt động. Sergey Chemezov, nhà lãnh đạo tập đoàn quốc phòng nhà nước Rostec của Nga, tuyên bố vào tháng 6 năm 2025 rằng sản lượng quân sự của tập đoàn đã tăng gấp mười lần trong bốn năm, và công ty đang sản xuất 80% tổng số thiết bị được lực lượng Nga sử dụng chống lại Ukraine.
Ông Chemezov cho biết lực lượng lao động của Rostec đã tăng thêm 100.000 người kể từ năm 2022 và sẽ tiếp tục tăng thêm 100.000 người nữa trong những năm tới.
Bất chấp những yêu cầu của chiến tranh, Nga vẫn sở hữu hơn 3.400 xe tăng chiến đấu chủ lực, từ các mẫu T-55 đã có từ nhiều thập niên trước đến hơn 600 chiếc T-90 hiện đại nhất tính đến cuối năm 2025, theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, gọi tắt là IISS, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Luân Đôn.
Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, gọi tắt là IISS cho biết Nga đang phải đối mặt với “sự thiếu hụt trang thiết bị”, đặc biệt là xe thiết giáp. Tuy nhiên, nước này vẫn còn kho dự trữ xe thiết giáp thời Liên Xô để tân trang hoặc tháo dỡ lấy phụ tùng, ngay cả khi số lượng các loại xe này ngày càng khan hiếm, theo nhận định của viện nghiên cứu.
Ông Seskuria cho biết, Mạc Tư Khoa đã thích nghi và cải thiện ngành công nghiệp của mình tốt hơn mong đợi.
Trong khi tăng cường sản xuất trong nước, Nga cũng dựa rất nhiều vào các đồng minh để bổ sung cho lực lượng quân sự của mình.
Năm ngoái, Kyrylo Budanov, khi đó là nhà lãnh đạo tình báo quân sự Ukraine, đã cho biết Bắc Hàn - quốc gia đã điều khoảng 14.000 quân đến miền nam nước Nga - có kế hoạch gửi xe tăng đến Nga, mặc dù thông tin này chưa được tình báo phương Tây hoặc các báo cáo công khai từ chiến trường xác nhận.
Giới chức Mỹ, Ukraine và Nam Hàn cho biết Nga đã nhận được hỏa tiễn và đạn dược từ Bắc Hàn. Các quan chức ở Washington và Kyiv cũng cho biết Trung Quốc đã gửi các vật liệu có thể dùng để chế tạo vũ khí cho Nga, trong khi Bắc Kinh phủ nhận việc cung cấp vũ khí cho Nga.
Nhưng chiến thuật đã thay đổi kể từ những tuần đầu tiên của cuộc chiến, khi Nga mất một lượng lớn xe tăng và các kíp lái giàu kinh nghiệm điều khiển chúng.
Các nhà quan sát cho rằng trong hai năm qua, Nga đã dựa nhiều hơn vào xe máy, xe địa hình bốn bánh và xe buggy để tấn công các đơn vị của Ukraine, thay vì mạo hiểm mất xe tăng hoặc xe thiết giáp dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine.
Binh lính di chuyển bằng xe đạp hoặc xe địa hình, mặc dù dễ bị tấn công hơn so với kíp lái xe tăng, nhưng có thể né tránh máy bay điều khiển từ xa hiệu quả hơn và là một lựa chọn thay thế rẻ hơn cho một số chiến dịch, thay vì mạo hiểm sử dụng những chiếc xe tăng đắt tiền vốn đang khan hiếm.
Hồi tháng 3, quân đội Ukraine cho biết họ nhận thấy xe đạp và xe buggy được sử dụng thường xuyên hơn trên chiến trường sau những tháng mùa đông khắc nghiệt.
Các loại máy bay điều khiển từ xa khác nhau, từ các thiết bị nổ tầm xa đến robot mặt đất, cũng đã chi phối chiến thuật ở Ukraine, làm giảm bớt sự phụ thuộc vào các trang thiết bị quân sự hạng nặng truyền thống.
Chính phủ Ukraine cho biết khoảng một phần ba hạm đội hải quân Hắc Hải của Nga đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng vào đầu năm 2026.
Tháng 4 năm 2022, Ukraine đã đánh chìm tàu Moskva, soái hạm của Hạm đội Hắc Hải, ngoài khơi bờ biển phía nam Ukraine, cũng như một tàu ngầm của Nga tại thành phố Sevastopol bị sáp nhập, và nhiều tàu đổ bộ cỡ lớn mà Nga sử dụng để vận chuyển binh lính và thiết bị lên bờ trong các cuộc tấn công đổ bộ.
Tuy nhiên, Hạm đội Hắc Hải chỉ là một trong số nhiều hạm đội thuộc Hải quân Nga. Mặc dù Ukraine đã tấn công một vài tàu chiến nhỏ của Nga có trang bị hỏa tiễn tầm xa thuộc Hạm đội Baltic, nhưng Hạm đội phương Bắc và Hạm đội Thái Bình Dương vẫn chưa được huy động vào nỗ lực chiến tranh.
Hạm đội phương Bắc là hạm đội mạnh nhất của Nga, bao gồm các tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân để tiến hành các cuộc tấn công hoặc trả đũa trong trường hợp Nga bị tấn công.
Chi tiêu quân sự của Mạc Tư Khoa đã tăng vọt kể từ tháng 2 năm 2022.
Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, gọi tắt là SIPRI, chi tiêu quân sự của Nga đạt khoảng 7,5% tổng sản phẩm quốc nội, gọi tắt là GDP vào năm 2025, tương đương khoảng 190 tỷ đô la. Con số chính xác có sự khác biệt nhỏ do Nga đã không công khai đầy đủ ngân sách của mình trong nhiều năm.
Tính theo tỷ lệ phần trăm GDP, con số này vượt xa mức hơn 3% mà Mỹ dành cho quốc phòng. Tuy nhiên, Washington là quốc gia chi tiêu quân sự nhiều nhất thế giới, với 954 tỷ đô la được rót vào quốc phòng năm ngoái.
Việc gia tăng chi tiêu quân sự liên tục này đã làm biến dạng nền kinh tế Nga, khiến nước này bị ảnh hưởng nặng nề bởi lạm phát và các lệnh trừng phạt của phương Tây. Các lĩnh vực khác trong xã hội Nga, như dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cũng bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hụt lao động khi các bác sĩ và y tá được điều động hoặc rời khỏi đất nước.
Khodorkovsky cho biết, cuộc chiến ở Ukraine đã trở thành “gánh nặng khổng lồ đối với nền kinh tế Nga”.
Tuy nhiên, bất chấp điều đó, nền kinh tế Nga vẫn chưa sụp đổ như một số người dự đoán. Mặc dù Nga đã siết chặt kiểm soát mạng xã hội và tự do internet, nhưng vẫn có những dấu hiệu cho thấy sự bất mãn ngày càng gia tăng trong xã hội Nga xung quanh cuộc chiến đầy khó khăn và đau đớn – đặc biệt là sau khi quân đội Nga mất lãnh thổ ở Ukraine vào tháng trước, lần đầu tiên sau gần hai năm.
Vào tháng 4, công ty thăm dò dư luận nhà nước lớn nhất của Nga cho biết tỷ lệ ủng hộ nhà độc tài Vladimir Putin đã giảm hơn 12 điểm phần trăm kể từ đầu năm 2026, đạt mức thấp nhất kể từ trước cuộc xâm lược toàn diện Ukraine.
Một số năng lực quân sự của Nga hầu như không bị ảnh hưởng hoặc hoàn toàn không bị tổn hại. Nhưng một số bộ phận của quân đội Nga, như lực lượng không gian, an ninh mạng và hạt nhân, có thể bị ảnh hưởng gián tiếp bởi việc cắt giảm ngân sách và tiến độ bảo trì chậm hơn.
Các cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng trước đây đã trưng bày các hệ thống hỏa tiễn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Nga. Hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa Yars, gọi tắt là ICBM, có thể mang đầu đạn hạt nhân và được tường trình có tầm bắn lên tới 7.500 dặm, đã được đưa ra trình diễn nhiều lần trong các lễ kỷ niệm ngày 9 tháng 5 kể từ khi được công bố vào năm 2010.
Hỏa tiễn Yars là một trong số các hỏa tiễn cấu thành lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga, bao gồm các đầu đạn hạt nhân được triển khai trên hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa, gọi tắt là ICBM phóng từ các hệ thống hoặc hầm chứa trên mặt đất, cùng với hỏa tiễn đạn đạo phóng từ tàu ngầm và vũ khí bắn từ máy bay ném bom.
Chúng được coi là những vũ khí có thể san bằng các thành phố trong một cuộc xung đột hạt nhân, và có sức tàn phá lớn hơn cả các vũ khí hạt nhân chiến thuật có sức công phá thấp hơn.
Để kết luận, Khodorkovsky cho rằng ngày chiến thắng của Nga năm nay chỉ đạt được một chiến thắng lừng lẫy là vào phút chót đã trói tay được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy không thể tấn công cuộc diễn binh của Nga. Còn bản thân ngày Chiến thắng của Nga không đạt được kỳ vọng của các thành phần diều hâu ở Nga.
Tưởng cũng nên biết thêm: Mikhail Khodorkovsky, từng là người giàu nhất nước Nga trước khi lên tiếng chống lại Vladimir Putin và thành lập nhóm Open Russia, nghĩa là nước Nga cởi mở, với chủ trương thân phương Tây. Ông bị tịch thu tài sản và bị bỏ tù từ năm 2003 cho đến khi được Putin ân xá vào này 20 Tháng Mười Hai, 2013, sau một thập niên tù tội. Ông hiện đang sống lưu vong ở Luân Đôn và thành lập Trung tâm Dossier nhằm điều tra các nguồn tài sản của Putin, không do Putin trực tiếp đứng tên nhưng do các tình nhân của ông ta đứng tên.
[Newsweek: Russia’s Famed Victory Day Falls Short of Triumph]
7. Một Dân biểu Âu Châu kêu gọi điều tra vụ tấn công trường học ở Minab, Iran.
Một thành viên Nghị viện Âu Châu, gọi tắt là MEP cho rằng vụ tấn công khiến hàng chục trẻ em thiệt mạng ở Iran vào đầu cuộc chiến tranh do Mỹ và Israel phát động cần được điều tra, vì đó có thể là một cuộc tấn công có chủ đích.
Phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm bên ngoài đại sứ quán Iran ở Brussels, Milan Uhrik cho biết các hành động quân sự chống lại thường dân, bao gồm phụ nữ và người già ở Gaza, Li Băng và Beirut, cho thấy khả năng tấn công vào những người không tham chiến để gieo rắc nỗi sợ hãi và hoảng loạn nhằm đạt được lợi ích chiến lược, theo truyền thông Iran.
Dân biểu Nghị viện Âu Châu nhấn mạnh rằng một chiến dịch quy mô lớn như vậy dường như đã được lên kế hoạch từ trước và kêu gọi một cuộc điều tra ngay lập tức và khách quan. Theo ông, đây là tội ác chiến tranh, và Liên minh Âu Châu cùng các quốc gia Âu Châu không nên tham gia vào những hành động như vậy.
Ông cho biết đã gửi thư cho Ủy ban Âu Châu về vấn đề này, gọi các thể chế và các nhà lãnh đạo Âu Châu là “yếu kém” vì không điều tra vụ tấn công. Ông nói thêm rằng họ không thể chống lại các chính sách gây hấn của Israel và Hoa Kỳ.
Khoảng 50 nhà hoạt động đã đến để bày tỏ sự đoàn kết với người dân Iran trong cuộc tuần hành tưởng niệm, mang tên “Những thiên thần của Minab”.
Ngày 28 tháng 2, Iran tuyên bố vụ tấn công vào một trường tiểu học dành cho nữ sinh ở Minab đã khiến 175 người thiệt mạng, trong đó có 168 nữ sinh, và 95 người bị thương. Tổng thống Donald Trump sau đó đổ lỗi cho quân đội Iran về vụ tấn công mà không đưa ra bằng chứng nào.
[Al Jazeera English: European lawmaker calls for probe into attack on school in Iran’s Minab]
8. Kallas đề xuất tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng của Liên Hiệp Âu Châu dành cho Moldova.
Hôm thứ Sáu, nhà ngoại giao hàng đầu của Liên Hiệp Âu Châu, Kaja Kallas, đề xuất tăng gấp đôi nguồn tài trợ từ Quỹ Hòa bình Âu Châu cho Moldova lên 120 triệu euro mỗi năm, lưu ý rằng sự tăng cường này sẽ biến nó thành gói hỗ trợ quốc phòng lớn nhất của khối dành cho bất kỳ quốc gia nào ngoài Ukraine.
Phát biểu cùng với Tổng thống Moldova Maia Sandu tại Chișinău, Kallas cho biết đề xuất mới sẽ mở rộng đáng kể viện trợ quân sự do Liên Hiệp Âu Châu hậu thuẫn trong bối cảnh Moldova đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ cuộc xâm lược Ukraine của Nga.
Kallas cho biết: “Thông qua Quỹ Hòa bình Âu Châu, gọi tắt là EPF, chúng tôi đã cung cấp khoản hỗ trợ trị giá 200 triệu euro. Tôi cũng sẽ đề xuất với các quốc gia thành viên tăng gấp đôi nguồn tài trợ của EPF lên 120 triệu euro mỗi năm. Đây sẽ là biện pháp hỗ trợ lớn nhất từ trước đến nay của EPF dành cho bất kỳ quốc gia thụ hưởng nào sau Ukraine.”
Bất kỳ sự tăng ngân sách nào cũng cần sự chấp thuận từ các thành viên Liên Hiệp Âu Châu, những người đã tranh cãi gay gắt trong nhiều năm về cơ chế tài trợ viện trợ quân sự ngoài ngân sách của khối. Thủ tướng Hung Gia Lợi sắp mãn nhiệm Viktor Orbán đã dành nhiều năm ngăn chặn các nỗ lực giải phóng tiền mặt để hoàn trả cho EPF, và trong quá khứ, Pháp và Đức cũng đã đưa ra những phản đối trên cơ sở kỹ thuật.
Bà Kallas cho rằng việc tăng viện trợ tiền mặt là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm tăng cường khả năng chống chịu của Moldova trước áp lực từ Nga. Bà nói: “Moldova vẫn đang mắc kẹt trong cuộc chiến tranh hỗn hợp của Nga”, đồng thời chỉ ra các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các vụ xâm nhập không phận Moldova bằng máy bay điều khiển từ xa của Nga lặp đi lặp lại.
Bà cho biết thêm, một hệ thống radar mới do Liên Hiệp Âu Châu tài trợ đã được chuyển đến nước này, giúp Moldova cải thiện khả năng phát hiện máy bay điều khiển từ xa của Nga gần biên giới.
Đề xuất của EPF sẽ làm sâu sắc thêm đáng kể mối quan hệ quốc phòng của Liên Hiệp Âu Châu với Chișinău. Năm 2024, Moldova trở thành quốc gia ngoài Liên Hiệp Âu Châu đầu tiên ký kết thỏa thuận hợp tác an ninh và quốc phòng với khối này.
Kallas phát biểu hôm thứ Sáu rằng “Moldova đã là một phần của cộng đồng Âu Châu”, đồng thời cho biết thêm Brussels sẽ sớm đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Âu Châu-Moldova lần thứ hai, mặc dù chưa có ngày cụ thể nào được công bố.
[Politico: Kallas proposes doubling EU defense funding for Moldova]
9. Iran đang tìm cách bán dầu đã nằm trong hải phận quốc tế cho Trung Quốc.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có các cuộc gặp gỡ với những người đồng cấp ở nhiều quốc gia để truyền đạt lập trường của Iran về các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ.
Ông Araghchi đã có mặt ở Bắc Kinh một tuần trước chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Donald Trump tới thủ đô Trung Quốc. Ông nói với Al Jazeera: “Tất nhiên, ông Araghchi muốn có sự hợp tác của phía Trung Quốc”.
Ông cho biết: “Người Mỹ đang phong tỏa việc nhập khẩu và các tuyến đường biển”. Ông cũng nói thêm rằng Iran đang phối hợp với Trung Quốc trong việc bán dầu, bao gồm cả những thùng dầu đã có sẵn trong vùng biển quốc tế.
Ngoại trưởng Iran Araghchi cũng đã thảo luận về tình hình ở eo biển Hormuz và các biện pháp mà Tehran trước đó cho rằng cần được áp dụng để kiểm soát giao thông và bảo đảm an ninh.
[Al Jazeera English: Iran seeks to sell oil already in international waters to China]
10. Cuộc diễn hành hoang tưởng của Putin
Những màn phô trương sức mạnh quân sự trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng hàng năm ở Mạc Tư Khoa hầu như không xuất hiện vào thứ Bảy, khi những lo ngại về ám sát và đảo chính đang làm Putin bận tâm.
Putin đã lợi dụng lễ kỷ niệm vai trò của Liên Xô trong việc đánh bại Đức Quốc xã trong Thế chiến II để phô trương sức mạnh quân sự và, kể từ khi cuộc xâm lược Ukraine mới nhất của ông bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, tự coi mình và quân đội của mình là những người thừa kế về mặt đạo đức của cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít của Hồng quân.
Nhưng giữa cuộc xâm lược toàn diện nhà độc tài đã phải thu nhỏ Ngày Chiến thắng, khi lần đầu tiên sau hai thập niên, các binh sĩ diễn hành qua lăng Vladimir Lenin ở Quảng trường Đỏ mà không có tiếng ầm ầm của xe thiết giáp và hỏa tiễn.
Michael Clarke, Giáo sư thỉnh giảng về Nghiên cứu Quốc phòng tại King's College Luân Đôn nói với Sky News.
Điện Cẩm Linh viện dẫn “hoạt động khủng bố” của Ukraine là lý do cho việc tổ chức lễ duyệt binh đơn giản và các biện pháp an ninh bổ sung. Kyiv đang tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn bên trong lãnh thổ Nga và việc cắt mạng internet trên quy mô lớn tại thủ đô Nga vốn thường có kết nối rất tốt là nhằm giảm thiểu nguy cơ bị tấn công vào hôm thứ Bảy.
Phát biểu tại cuộc duyệt binh, Putin ca ngợi binh lính Nga đang chiến đấu ở Ukraine, tuyên bố rằng họ “đang đối mặt với một lực lượng hung hãn được trang bị vũ khí và hỗ trợ bởi toàn bộ khối NATO.”
“ Chiến thắng luôn thuộc về chúng ta và sẽ mãi thuộc về chúng ta,” Putin nói. “Chìa khóa thành công là sức mạnh tinh thần, lòng can đảm và sự quả cảm, sự đoàn kết và khả năng chịu đựng mọi thứ và vượt qua mọi thách thức của chúng ta.”
“Việc mất kết nối internet là vì lý do an ninh—có lẽ Putin thậm chí còn lo sợ những kẻ ám sát tiềm năng có thể sử dụng các thiết bị kết nối internet để tấn công ông ta— đó là những lời nhắc nhở sống động rằng cuộc sống không còn bình thường nữa”, Giáo sư Clarke cho biết.
“Cách thức tàn nhẫn và hiệu quả mà Hoa Kỳ và Israel đã loại bỏ giới lãnh đạo Iran chắc chắn sẽ khiến Putin lo lắng – người luôn kinh hãi trước những thay đổi chế độ kể từ khi Saddam Hussein bị lật đổ ở Iraq năm 2003 – rằng một ngày nào đó ông ta cũng có thể bị lật đổ”.
Số phận của những nhà lãnh đạo cùng chí hướng khác cũng khiến ông lo ngại. “Ông kiên quyết phản đối các cuộc cách mạng màu ở Georgia và Ukraine và được tường trình rất bất bình trước cái chết tàn bạo, thiếu tôn nghiêm của cựu độc tài Libya Muammar Qaddafi”, Giáo sư Clarke nói thêm.
Theo các báo cáo, một bầu không khí đa nghi đã gia tăng trong Điện Cẩm Linh kể từ tháng 3, cho rằng tổng thống đang ngày càng bị cô lập và tập trung quá mức vào cuộc chiến ở Ukraine.
Theo các nguồn tin liên quan đến các cơ quan tình báo Âu Châu, được trang tin điều tra Important Stories trích dẫn, Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga, gọi tắt là FSO đã tăng cường an ninh xung quanh Putin.
Theo các báo cáo mà CNN cũng trích dẫn, có những thông tin cho rằng sự chia rẽ ngày càng gia tăng trong giới tinh hoa, bao gồm cả cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, hiện là thư ký Hội đồng An ninh của Putin, bị “liên quan đến nguy cơ đảo chính”.
Theo các nguồn tin, các quan chức an ninh đã đổ lỗi cho nhau về những thất bại trong việc bảo vệ các nhân sự quân đội cao cấp của Nga, bao gồm cả vụ sát hại Fanil Sarvarov, một trung tướng trong một vụ tấn công có liên quan đến Ukraine.
Vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa vào các phi trường của Nga ở phía bên kia Vòng Bắc Cực hồi tháng 6 năm ngoái đã làm chấn động giới thân cận của Putin, một nguồn tin thân cận với nhà lãnh đạo Nga nói với tờ Financial Times. Việc Mỹ bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro hồi Tháng Giêng cũng khiến Điện Cẩm Linh lo ngại, theo tờ báo này.
Theo tờ Financial Times, Putin đã giảm bớt các lần xuất hiện trước công chúng và tăng cường kiểm tra an ninh đối với những người gặp ông trực tiếp. Tờ báo này cũng lưu ý rằng ông đã ngừng đến các dinh thự của mình ở vùng Mạc Tư Khoa và Valdai phía tây bắc.
Giáo sư Clarke cho rằng nhà lãnh đạo Nga không gặp nguy hiểm hơn các nhà lãnh đạo thế giới khác, nhưng chỉ ở Nga, cuộc sống của người dân mới được tổ chức xoay quanh sự an toàn của tổng thống.
“Cách thức ra quyết định trong chính quyền Putin đã phát triển theo hướng đặt lợi ích cá nhân của nhà lãnh đạo lên trên mọi yếu tố khác,” Giáo sư Clarke nói. “Đây là dấu hiệu cho thấy sự thất bại của toàn bộ hệ thống nhà nước ở Nga.”
Ông nói thêm: “Những biện pháp an ninh liên quan đến internet này gây thiệt hại to lớn cho nền kinh tế Nga, cho tinh thần của người dân, về cơ bản là cho tất cả mọi người liên quan, nhưng tất cả đều bị lu mờ bởi mối lo ngại về an ninh của nhà lãnh đạo. So với hầu hết các nhà lãnh đạo thế giới hiện nay, Putin hèn nhát hơn và lo lắng về an ninh cá nhân hơn cả nhà độc tài Daniel Ortega của Nicaragua hay Miguel Díaz-Canel của Cuba”
Tuần này, máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất nước này ở Yaroslavl, cách biên giới hơn 400 dặm, chỉ vài ngày sau một cuộc tấn công khác của Ukraine nhằm vào một khu chung cư cao tầng cách Điện Cẩm Linh chỉ vài dặm.
Giáo sư Clarke nhấn mạnh rằng “Những hình ảnh gần đây về cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga bị thiêu rụi trong các cuộc tấn công của Ukraine khó có thể được dùng để ăn mừng sức mạnh quân sự”, đồng thời cho biết thêm cuộc duyệt binh nhỏ hơn hôm thứ Bảy là “một lời nhắc nhở trực quan mạnh mẽ rằng sức mạnh quân sự của Nga đã không thể khuất phục được một nước láng giềng nhỏ hơn”.
Theo các cuộc thăm dò dư luận nhà nước, tỷ lệ ủng hộ Putin hiện ở mức 71%, con số này tuy cao so với tiêu chuẩn toàn cầu nhưng trong môi trường truyền thông bị kiểm soát chặt chẽ của Nga, lại thể hiện sự sụt giảm đáng kể so với 80% hồi tháng 12 năm ngoái và là mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh Ukraine.
Các kênh Telegram ủng hộ chiến tranh của Nga cũng ngày càng bất mãn với kết quả chiến trường, vốn chỉ cho thấy những thắng lợi nhỏ nhoi với cái giá phải trả là những tổn thất khổng lồ. Lực lượng Nga đã chiếm được khoảng 8 dặm vuông trong tháng 3 - con số thấp nhất kể từ năm 2023, hơn một nửa so với 19 dặm vuông mà Ukraine tái chiếm, chủ yếu ở vùng Zaporizhzhia.
Giáo sư Clarke nói: “Putin không muốn đối mặt với thực tế rằng mối nguy hiểm đối với chế độ của ông ta và đối với nước Nga là do ông ta đã khơi mào cuộc chiến đang diễn biến tồi tệ này. Hàng trăm ngàn binh sĩ Nga đã thiệt mạng, hàng trăm ngàn người phải di cư và người dân nói chung vô cùng bất hạnh.”
Nền kinh tế thời chiến bị ảnh hưởng nặng nề bởi lệnh trừng phạt đã khiến người dùng mạng xã hội bày tỏ sự bất mãn mà chế độ không thể kiểm soát, trong đó có blogger về lối sống Viktoria Bonya, người có bài đăng nói rằng “mọi người đang sợ hãi” Putin đã nhận được hơn 1,5 triệu lượt thích và được Điện Cẩm Linh ghi nhận.
“Bà ấy nói rằng nhiều người—từ các bộ trưởng nội các đến người dân thường—đều cảm thấy không có hy vọng quay đầu lại khỏi con đường hiện tại và cần phải có sự thay đổi,” Sonin nói thêm. “Đây là điều thống nhất cả những người phản đối chiến tranh và những người ủng hộ chiến tranh.”
[Newsweek: Putin’s Paranoia Parade]
11. Hàng ngàn thủy thủ bị mắc kẹt và bị chấn thương tâm lý ở vùng Vịnh, theo một tổ chức bác ái.
Một số tổ chức bác ái hàng hải đã cảnh báo về sự cô lập và tổn thương mà các thủy thủ bị mắc kẹt ở Vịnh trong hơn hai tháng phải đối mặt do cuộc xung đột đang diễn ra trong khu vực.
Từ thuyền trưởng đến đầu bếp, kỹ sư và các sĩ quan khác, những người đi biển không chỉ bị mắc kẹt mà trong một số trường hợp còn rơi vào ngay giữa làn đạn của cuộc chiến tranh Mỹ-Israel chống lại Iran.
Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế, ít nhất 11 thủy thủ đã thiệt mạng.
Gavin Lim, nhà lãnh đạo Mạng lưới Ứng phó Khủng hoảng của Hiệp hội Thủy thủ (Sailors' Society), một tổ chức bác ái dành cho thủy thủ có trụ sở tại Anh, đã trò chuyện với một thành viên thủy thủ đoàn có tàu bị tấn công.
“Họ nghĩ: ‘Chúng ta sắp chết rồi’”, Lim kể với hãng tin AFP.
“Họ thấy máy bay điều khiển từ xa bay lượn, họ thấy hỏa tiễn bay, và sau đó chúng ta thấy những trường hợp tàu thuyền bị trúng đạn,” Lim nói.
“Bạn có thể hình dung được sự lo lắng và sợ hãi đang dâng trào như thế nào.”
Tổ chức Seafarers' Charity nêu ra rằng tình trạng cảnh giác cao độ, kiệt sức, mệt mỏi, cô đơn, trầm cảm và lo lắng là một số áp lực tinh thần mà 20.000 thủy thủ đang phải đối mặt do lệnh phong tỏa eo biển Hormuz kể từ ngày 28 tháng 2.
[Al Jazeera English: Thousands of seafarers trapped and traumatised in Gulf, says charity]