Phát triển kinh tế và tiến trình đổi mới đã cải thiện cuộc sống người dân tại Việt Nam. Ðó là một trong những kết luận trong phúc trình do Chương Trình Phát Triển của Liên Hiệp Quốc mới vừa phổ biến.

Theo phúc trình này, chỉ có công bằng về giới tính khi nào phái nam và phái nữ có cùng điều kiện để thực hiện đầy đù quyền của mình, và có cơ hội đồng đều đóng góp cho phát triển kinh tế , chính trị, xã hội, và văn hóa.

Theo phúc trình, nếu Việt Nam muốn xóa nghèo và tiến đến một xã hội công bằng, thì cần phải phát huy quyền của phụ nữ và tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ về mặt giáo dục, công ăn việc làm , và tận dụng các nguồn lực khác. (VOA)