Sáng thứ Hai ngày 27/02/2017, Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ sự Thánh lễ truyền chức phó tế cho sáu thầy Đại chủng sinh khóa 12 thuộc Giáo phận Phú Cường.

Xem Hình

Quý tiến chức gồm:

1/ Anphongsô Nguyễn Quang Hiển.

2/ Phêrô Phạm Văn Huynh.

3/ Giuse Hoàng Đình Khải.

4/ Giuse Nguyễn Thanh Long.

5/ Phêrô Nguyễn Thanh Tâm.

6/ Gioan Maria Vinaney Trịnh Văn Thuần.

Vào lúc 9 giờ, Đức Cha Giuse, cha Tổng Đại diện, cha giám đốc Đại Chủng viện Giuse Sài Gòn, cha Đặc trách ơn gọi Giáo phận Phú Cường và khoảng 100 cha trong và ngoài giáo phận tiến vào cung thánh trong tiếng kèn đồng rộn ràng tấu lên những khúc nhạc vui tươi.

Ngỏ lời cùng cộng đoàn (khoảng 1.200 người), Đức Cha Giuse mời gọi mọi người tạ ơn Chúa vì Ngài đã luôn thương ban cho Hội Thánh những anh em có lòng quảng đại đáp lại tiếng Chúa kêu gọi. Đức Cha cũng nhấn mạnh rằng Chúa kêu gọi và tuyển chọn không phải vì khả năng tự nhiên hay vì lòng đạo đức tự nhiên của con người nhưng là tiếng gọi phát xuất từ tình yêu hoàn toàn nhưng không của Ngài. Vì thế, Đức Cha mời gọi cộng đoàn xin Chúa ban phúc lành thánh hóa và đổ đầy ân phúc cho các tiến chức.

Nghi thức truyền chức phó tế được diễn ra sau phần công bố Tin Mừng.

Sau khi cha Gioan B. Phạm Quý Trọng - Đặc trách ơn gọi, thỉnh cầu Đức Giám Mục truyền chức phó tế cho các ứng viên. Đức Giám Mục thẩm vấn xem các ứng viên này có được coi là xứng đáng để lãnh chức phó tế hay không. Sau lời thẩm vấn, Đức Giám Mục đồng ý lời thỉnh cầu của cha đặc trách. Cộng đoàn phụng vụ hân hoan đáp lời "tạ ơn Chúa".

Tiếp theo lời huấn dụ của Đức Giám Mục, các tiến chức công khai nói lên quyết tâm của mình trước những nhiệm vụ sắp được trao phó. Sau đó, cả cộng đoàn cùng hát kinh Cầu Các Thánh để nài xin các thánh chuyển cầu cho các ứng viên, trong sứ mạng sắp được trao phó.

Sau kinh Cầu Các Thánh, sáu ứng viên phó tế lần lượt tiến đến, quỳ trước mặt Đức Giám Mục. Ngài đặt tay trên từng ứng viên, rồi ngài đọc lời nguyện phong chức để nài xin Thiên Chúa ban ơn Thánh Thần trên mỗi ứng viên, hầu giúp họ chu toàn sứ mạng mà Chúa trao phó qua Hội Thánh.

Sau lời nguyện phong chức, các tân phó tế mang dây vai chéo, áo và nhận sách Phúc âm từ tay Giám mục. "Việc mang dây vai chéo và nhận sách Phúc âm, Điều này diễn tả vai trò phục vụ Lời Chúa và bàn thánh của các tân phó tế. Từ nay, các tân phó tế sẽ thi hành thừa tác vụ trong Giáo Hội dưới sự điều hành của Giám mục, trợ giúp hàng linh mục và hết lòng phục vụ dân Chúa". Khi trao sách Phúc Âm, Đức Cha cũng dặn dò các tân chức phó tế: "Con hãy nhận lấy Phúc Âm Đức Kitô mà con đã trở thành người rao giảng, và con hãy biết là phải tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con dạy".

Nghi thức truyền chức phó tế kết thúc với việc Đức Giám Mục chủ phong trao hôn bình an.

Thánh lễ kết thúc sau phần phụng vụ Thánh Thể và phép lành bình an. Mọi người chung vui với các tân chức trong bữa tiệc mừng.