Ít nhất 29 người thiệt mạng và 70 người khác bị thương trong một vụ nổ tại một ngôi chợ bán pháo hoa ở thủ đô Mễ Tây Cơ vào chiều thứ Ba 20 tháng 12.

Những tiếng nổ long trời đã diễn ra tại San Pablito, một ngôi chợ bán pháo hoa nổi tiếng nhất của nước này, ở vùng ngoại ô phía bắc của thủ đô Mexico City. Từ xa, người ta có thể thấy những cụm khói lớn bốc cuồn cuộn lên bầu trời.

Thống đốc Eruviel Avila cho biết đến nay đã có 29 người bị thiệt mạng trong vụ này. Khoảng 13 trẻ em bị phỏng trên 90 phần trăm cơ thể và đã được gửi đến thành phố Galveston, thuộc bang Texas của Mỹ để điều trị

Ông tuyên bố sẽ tìm ra và trừng phạt những ai chịu trách nhiệm về vụ nổ này, đồng thời hỗ trợ kinh tế cho những ai đã mất đi sinh kế của họ.

Hơn 80 phần trăm trong số hơn 300 gian hàng tại ngôi chợ đã bị phá hủy bởi vụ nổ. Các phương tiện truyền thông địa phương cho biết đã có 300 tấn pháo hoa được bày bán tại ngôi chợ này vào tại thời điểm xảy ra vụ nổ.