(Santiago, Chile 16-3 LifesiteNews) - Qua hai cuộc họp riêng lẽ tại Liên Hiệp Quốc vào tuần qua, vấn đề phá thai được đẫy mạnh dưới chiêu bài của những quyền tái sinh sản. Các quan sát viên Liên Hiệp Quốc cho hay rằng bằng việc cố dùng những chữ như “những dịch vụ về tái sinh sản sức khỏe” theo như cách nói của Liên Hiệp Quốc, để đề cập đến viêc phá thai, hai cuộc họp trên cho thấy quan điểm ủng hộ phá thai ngày càng tỏ ra trắng trợn hơn.

Một cuộc họp kéo dài 2 ngày tại Santiago dưới sự bảo trợ của Ủy Hội Kinh Tế Liên Hiệp Quốc đặc trách khu vực Mỹ Châu La Tinh và vùng Caribê cho thấy rằng các Bộ Trưởng Y Tế của khu vực Mỹ Châu La Tinh và vùng Caribê và cả phía Hoa Kỳ cùng nhau họp lại để bàn về việc triển khai những mục tiêu của Hội Nghị Quốc Tế về Dân Số và Phát Triển tại thành phố Cairo, Ai Cập vào năm 1994 vừa qua.

Tại cuộc họp, Bà Carmen Barroso, Giám Đốc Khu Vực của Liên Hiệp Kế Hoạch Hóa Sinh Đẻ Quốc Tế đặc trách khu vực Mỹ Châu La Tinh và vùng Caribê, có phát biểu rằng trong vòng 10 năm qua đã có sự sút giảm về những cái chết gây ra bởi việc phá thai, phần nhiều chính là “sự mong muốn có ít con hơn trong hầu hết mọi gia đình ngày càng gia tăng và sự gia tăng hiểu biết về các kế hoạch hóa gia đình.” Bà Barroso cũng còn nói thêm rằng, “Một bản nghiên cứu mới đây tại Mêhicô cho thấy, dân chúng theo Đạo Kitô giáo nghiêng hẳn về những quyền lợi sức khỏe về giới tính và việc tái sinh sãn, họ không còn theo sát những gì đã được giảng dạy bởi Đức Giáo Hoàng. 96% của những người được hỏi ý kiến cho rằng những trung tâm y tế công cộng nên cung cấp những phương pháp ngừa thai miễn phí và chính phủ nên cổ võ việc sử dụng bao cao su.”

Trong khi đó thì tại thủ đô Amsterdam, Bộ Trưởng đặc trách về Hợp Tác Phát Triển, Agnes van Ardenne và Giám Đốc Điều Hành của Quỹ Dân Số Liên Hiệp Quốc Ahmed Obdaid, thề rằng sẽ chống cự lại những phản kháng của tôn giáo về việc phá thai. Cả hai cùng đồng ý rằng, “phải nên phá vở sự im lặng và những điều cấm kỵ về văn hóa và tôn giáo có liên quan đến việc tái sinh sản và những quyền lợi về sức khỏe giới tính.”

Hội nghị quy tụ hơn 100 chuyên gia đến từ các nước trên thế giới, tiêu đề của Hội nghị là “Cairo và Xa Hơn Nữa: Những Quyền Lợi về Tái Sinh Sản và Văn Hóa” được tổ chức bởi chính phủ Hòa Lan và Quỹ Dân Số Liên Hiệp Quốc vào ngày Quốc Tế Phụ Nữ, 8 tháng 3 vừa qua.

Qua lời tuyên ngôn cuối cùng, cả Ardenne và Obaid kêu gọi các chính phủ nên bảo đảm “quyền của những người trẻ trong việc thu thập thông tin, gồm cả việc giáo dục về tính dục và những dịch vụ sức khỏe về việc tái sinh sản.”