Mức thâm hụt mậu dịch của Việt Nam lên tới 310 triệu đôla trong hai tháng đầu năm nay, theo các số liệu sơ khởi do cục thống kê công bố.

Xuất khẩu tăng 8,1% lên tới 3,327 tỷ đôla, nhưng vẫn không vượt lên được mức nhập khẩu, tăng 6,9% lên tới 3, 637 tỷ đôla.

Lượng vải sợi nhập tăng nhiều nhất, với tỷ lệ 49% lên tới 232 triệu đôla so với cùng thời gian năm ngoái, trong khi hàng điện tử và máy vi tính tăng 39,6% lên tới 154 triệu đôla.

Các sản phẩm dầu tinh lọc nhập khẩu tăng 32,8% lên tới 514 triệu đôla. Mặc dầu Việt Nam có trữ lượng dầu khí đáng kể, nhưng chưa có nhà máy lọc dầu nào hoạt động nên vẫn phải phụ thuộc vào các sản phẩm chế biến từ dầu.

Về các mặt hàng xuất, xe đạp và phụ tùng xe đạp tăng 74,8%, than đá tăng 34,7%, sữa và các sản phẩm sữa tăng 24,3%. Gạo sụt 29,7% trong khi đậu phọng tăng vọt lên 81,6%, cao su tăng 25%, và trà xanh tăng 16,6%.