Các giới chức Việt Nam cho hay đã khởi công xây dựng nhà máy thủy điện trị giá 192 triệu đôla tại trung bộ Việt Nam để đáp ứng với nhu cầu ngày càng tăng về điện năng.

Nhà máy Pheikrong dự kiến bắt đầu hoạt động vào năm 2007 sẽ có hai tua-bin công suất 100 megawatt có khả năng sản xuất 417 triệu kilowatt điện mỗi năm.

Nằm dọc theo con sôn Se San thuộc tỉnh Kontum, nhà máy Pheikrong là một trong 6 nhà máy đuợc hoạch định trong vùng nhằm sản sinh tổng cộng 8 tỷ 200 triệu kilowatt điện trước năm 2010 với tổn phí một tỷ 700 triệu đôla.

Công trình xây dựng nhà máy Pleikrong khởi sự hôm Chủ Nhật. Theo một viên chức kế hoạch và đầu tư thuộc chính quyền tỉnh thì để xây một hồ chứa rộng 53 kilomet vuông cho nhà máy, sẽ phải tái định cư khoảng 6000 người.

Dự án xây dựng này nằm trong số 62 dự án mà chính phủ đang hoạch định thực hiện trước năm 2010 trong sách lược phát triển điện năng. (VOA)