HÀ NỘI -Trong cuộc họp báo hôm nay tại Hà Nội, ông Lê Dũng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao thông báo là nhà nước Việt Nam sẽ đưa Thượng Tọa Thích Trí Lực ra tòa xét xử về tội cấu kết với các tổ chức ở nươc ngoài để lật đổ nhà cầm quyền.

Thượng Tọa Trí Lực là một thành viên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, hồi năm ngoái trốn sang được Phnom Penh nhưng bị bắt trao trả lại cho Việt Nam, dù đã Liên Hiệp Quốc công nhận hội đủ các điều kiện để xin tỵ nạn chính trị.

Ông Lê Dũng cho hay Thượng Tọa sẽ bị xét xư chiếu theo điều 91 của luật hình sự, vì đã trốn ra nước ngoài để thực hiện mưu đồ chống lại nhà cầm quyền Hà Nội.

Không rõ phiên xử Thượng Tọa Trí Lực sẽ bắt đầu vào lúc nào.(rfa)