NAJAF- Trong số hàng chục ngàn người Shia tham dự các lễ rước chiếc quan tài của lãnh tụ al-Hakim của họ, phần lớn đều cho rằng những kẻ trung thành với Saddam Hussein là thủ phạm gây ra vụ đánh bom này, phóng viên BBC Valerie Jones cho biết.

Ayatollah Hakim, lãnh tụ của Hội đồng Cách mạng Hồi giáo tối cao tại Iraq, một tổ chức do Iran hậu thuẫn, đã quay trở lại Iraq sau hơn hai thập kỷ sống lưu vong, và ông đã ủng hộ một cách thận trọng chuyện hợp tác với các lực lượng Mỹ đang đóng tại Iraq.

Người ta đã kêu gọi Cục điều tra liên bang Mỹ, FBI, phải giúp đỡ điều tra vụ tấn công tại Najaf, là vụ đánh bom xảy ra ngay sau khi vị giáo sĩ này có bài thuyết giảng cho những người cầu nguyện vào hôm thứ Sáu.

Điệp viên hàng đầu của FBI tại Iraq, Thomas Fuentes, nói các chuyên gia sẽ tìm kiếm những mối liên hệ giữa vụ đánh bom tại Najaf với vụ đánh bom vào trụ sở của Liên Hiệp Quốc và vụ đánh bom vào đại sứ quán Jordan tại Baghdad vào tháng trước. (bbc)